Khởi tố, bắt tạm giam ông Huỳnh Ngọc Sỹ

(PL)- 13 giờ 30 hôm qua (11-2), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng (C 37) Bộ Công an đã áp giải ông Huỳnh Ngọc Sỹ, nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM kiêm Giám đốc Ban quản lý dự án đại lộ Đông Tây và Môi trường nước TP, từ trụ sở Tổng cục Cảnh sát (phía Nam) về nhà ông Sỹ ở 350 Võ Văn Tần, quận 3 để thực hiện lệnh khám xét nơi ở, bắt tạm giam ông Sỹ với tội danh lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vu.

14 giờ 55, việc khám xét hoàn tất, các điều tra viên đưa hai túi xách từ nhà ông Sỹ ra xe. Đúng 15 giờ, ông Sỹ được dẫn giải ra xe đưa về trụ sở Tổng cục Cảnh sát.

Cùng thời điểm, C37 cũng thực hiện lệnh khám xét nơi ở và làm việc của ông Lê Quả, nguyên Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đại lộ Đông Tây và Môi trường nước TP trên đường Trần Xuân Soạn, quận 7.

Chiều 11-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra thông báo cho biết: Thực hiện ủy thác tư pháp của Viện công tố Tokyo - Nhật Bản, qua xác minh thu thập tài liệu, ngày 8-12-2008, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến việc các quan chức PCI - Nhật Bản đưa hối lộ cho ông Huỳnh Ngọc Sỹ, Giám đốc BQL dự án đại lộ Đông Tây và Môi trường nước TP.HCM. Ngày 9-2-2009, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Huỳnh Ngọc Sỹ, và ông Lê Quả - Phó Giám đốc BQL dự án này về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 281 Bộ luật Hình sự. Cùng ngày, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt tạm giam hai bị can trên để điều tra và chiều qua, các lệnh trên đã được thực hiện.Theo tin từ Cổng thông tin điện tử của Chính phủ , đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra - thiếu tướng Triệu Văn Đạt cho biết kết quả điều tra cụ thể sẽ được thông báo chi tiết khico1 kết lưa65n điều tra. Trao đổi với PV Cổng TTĐT Chính phủ, ông Ohan Quang Phương, Trưởng Phòng 2 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng (C37) cho biết tối qua các bị can đã được di lý từ TP.HCM ra Hà Nội để phục vụ công tác công tác điều tra.

Bản tin của Thông tấn xã Việt Nam phát lúc 17 giờ 49 phút ngày 11-2 cho biết, theo hồ sơ điều tra, trong thời gian giữ chức quyền, ông Huỳnh Ngọc Sỹ và ông Lê Quả đã lợi dụng chức vụ, dùng tòa nhà của Ban quản lý dự án đại lộ Đông Tây trên đường Nguyễn Thị Diệu, quận 3, TP.HCM cho PCI thuê làm văn phòng đại diện, lấy trước số tiền hàng chục ngàn USD và dùng số tiền này để chia nhau.

Ông Sỹ được áp giải từ nhà ra xe về trại giam. Ảnh: TRUNG DUNG
Ông Sỹ được áp giải từ nhà ra xe về trại giam. Ảnh: TRUNG DUNG
Ông Sỹ che mặt trước các ống kính nhà báo. Ảnh: HTD
Ông Sỹ che mặt trước các ống kính nhà báo. Ảnh: HTD

Ông Huỳnh Ngọc Sỹ sinh năm 1953. Từ năm 1995 đến 1999 ông là giám đốc Công ty Thanh niên xung phong (TNXP) thuộc lực lượng TNXP TP.HCM; từ năm 1999, ông giữ chức chỉ huy phó lực lượng TNXP TP.HCM. Tháng 10-2000, ông là phó giám đốc Sở Giao thông Công chính kiêm giám đốc Ban quản lý dự án đại lộ Đông Tây và môi trường nước thành phố.

Công ty TNXP từng được UBND TP.HCM giao làm chủ đầu tư các công trình hạ tầng giao thông như dự án đường Lê Thánh Tôn nối dài (còn gọi là dự án cầu đường Nguyễn Hữu Cảnh), dự án nâng cấp mở rộng đường Điện Biên Phủ, xây dựng trạm thu phí xa lộ Hà Nội, dự án nâng cấp, mở rộng liên tỉnh lộ 25... Riêng dự án cầu đường Nguyễn Hữu Cảnh đã xảy ra nhiều sự cố: lún đường, lún hầm chui, “thủng” mặt cầu Văn Thánh 2...

PV

Hai dự án ODA và vụ án PCI...

Dự án đại lộ Đông Tây TP.HCM được khởi công từ ngày 31-1-2005 với tổng chiều dài 21,890 km đường giao thông, có tổng vốn đầu tư ban đầu là 9.864 tỷ đồng. Dự án cải thiện môi trường nước TP.HCM cũng được triển khai với tổng mức đầu tư 4.163 tỷ đồng. Cả hai dự án đều do Ban quản lý dự án đại lộ Đông Tây và môi trường nước thành phố quản lý dưới sự điều hành của nguyên Giám đốc Huỳnh Ngọc Sỹ. Công ty Tư vấn xây dựng quốc tế Thái Bình Dương (Pacific Consultants International - PCI) Nhật Bản là đơn vị tư vấn của hai dự án này. Ngay sau khi báo chí Nhật Bản đưa tin về việc đưa và nhận hối lộ có liên quan đến một số cán bộ của Việt Nam, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao liên hệ với phía Nhật để đề nghị chuyển hồ sơ, đồng thời yêu cầu cơ quan điều tra tiếp nhận, xử lý, làm rõ tới đâu sẽ xử lý tới đó. Cơ quan cảnh sát điều tra đã thành lập ban chuyên án và tiến hành điều tra vụ việc.

Cuối tháng 10-2008: Bộ Công an báo cáo Thủ tướng kết quả xác minh ban đầu, trong đó phát hiện một số vi phạm pháp luật ở BQL liên quan đến ông Sỹ.

Công trình đại lộ Đông Tây vẫn còn rất nhiều ngổn ngang. Ảnh chụp lúc 16 giờ ngày 11-2. Ảnh: THANH NHÃ
Công trình đại lộ Đông Tây vẫn còn rất nhiều ngổn ngang. Ảnh chụp lúc 16 giờ ngày 11-2. Ảnh: THANH NHÃ

11-11-2008: Trong phiên điều trần đầu tiên tại Tòa án quận Tokyo (Nhật Bản), các công tố viên cho hay các bị cáo là quan chức PCI đã thừa nhận đưa hối lộ ông Huỳnh Ngọc Sỹ tổng cộng 2,6 triệu USD, tương đương 10% giá trị hợp đồng để được ưu đãi trong các hợp đồng tư vấn giai đoạn 2001-2003. Tuy nhiên, các công tố viên chỉ xác định vụ án hình sự liên quan đến hai đợt hối lộ 600.000 USD năm 2003 và 220.000 USD năm 2006.

15-11-2008: Thủ tướng có văn bản chỉ đạo TP.HCM tạm đình chỉ công tác đối với ông Huỳnh Ngọc Sỹ và giao Bộ Công an tiếp tục điều tra sự việc.

19-11-2008: Thành ủy TP.HCM họp thống nhất tạm đình chỉ công tác đối với ông Huỳnh Ngọc Sỹ. Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân ký ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Sỹ.

8-12-2008: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án đưa và nhận hối lộ tại BQL dự án đại lộ Đông Tây và môi trường nước TP.HCM theo Điều 279 và 289 Bộ luật Hình sự.

3-1-2009: Tòa án tại Nhật Bản tuyên xử các cựu quan chức PCI tội hối lộ quan chức Việt Nam. Có ba bị cáo hưởng án treo từ 18 đến 24 tháng. Bị cáo thứ tư là cựu chủ tịch PCI Masayoshi Taga đang bị xử riêng vì liên quan một vụ gian lận khác. Công ty PCI bị phạt 70 triệu yen (tương đương 780.000 USD).

9-2-2009: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Huỳnh Ngọc Sỹ, Giám đốc và ông Lê Quả - Phó Giám đốc BQL dự án đại lộ Đông Tây và môi trường nước TP.HCM về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Sáng 11-2, VKSND tối cao phê chuẩn các quyết định tố tụng này. Chiều cùng ngày, lệnh bắt, khám xét được thi hành.

TS

TRUNG DUNG - ÁI NHÂN - NGHĨA NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm