Ngân hàng Anh bơm thêm tiền kích thích kinh tế

Ngân hàng Anh bơm thêm tiền kích thích kinh tế ảnh 1
Ngân hàng Anh. (Nguồn: Internet)
Như vậy, tổng giá trị lượng tài sản này sẽ lên tới 325 tỷ bảng, tương đương gần 20% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Anh. Quyết định trên của BoE được thông qua trong bối cảnh các số liệu thống kê tăng trưởng GDP của Anh không mấy khả quan. Trong quý IV/2011, kinh tế Anh sụt giảm 0,2% so với quý trước đó. Đây là lần sụt giảm kinh tế đầu tiên kể từ cuối năm 2010. Ngân hàng Trung ương Anh cho biết các số liệu về sản xuất công nghiệp và dịch vụ cho thấy trong tháng 1 năm nay, tình hình kinh tế của Anh không được cải thiện nhiều so với cuối năm 2011. Theo dự báo, tăng trưởng kinh tế Anh trong ngắn hạn vẫn còn yếu trong bối cảnh tình hình cung cấp tín dụng chưa được cải thiện và các biện pháp kinh tế được áp dụng chưa phát huy hiệu quả. BoE cho rằng để phục hồi kinh tế trong dài hạn thì cần phải tiếp tục thực hiện chương trình kích thích kinh tế. BoE cũng nhấn mạnh rằng việc bơm thêm tiền để kích thích kinh tế nói trên không hàm chứa nguy cơ lạm phát khi tốc độ tăng giá tiêu dùng đang có xu hướng giảm dần. Ngoài ra, BoE cũng quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 0,5%/năm.
(TTXVN/Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm