Tổng cầu đã có dấu hiệu tăng

Trong đó độ tăng của doanh thu du lịch (tăng 25,6%), dịch vụ (tăng 24,4%) - đều cao gấp gần 2,5 lần tốc độ tăng chung và cao hơn tốc độ tăng của thương nghiệp và khách sạn nhà hàng.

Việc doanh thu từ du lịch tăng cao có một phần quan trọng là do khách quốc tế đến Việt Nam bốn tháng đầu năm nay đạt trên 3,07 triệu lượt người (bằng lượng khách trong cả năm 2004).

Tốc độ tăng cao đạt được ở cả bốn mục đích. Cụ thể, khách đến với mục đích du lịch tăng 25,3%, khách đến vì công việc tăng 27,2%, khách về thăm thân nhân tăng 33,1%, khách đến vì mục đích khác tăng 32,8%.

Ngoài ra, một nội dung quan trọng của tổng cầu là xuất khẩu. Theo đó, trong quan hệ buôn bán với nước ngoài bốn tháng qua, Việt Nam đã tiếp tục xuất siêu 0,7 tỉ USD.

N.ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm