Việt Nam xuất siêu 2 tỉ USD

Trong đó xuất khẩu bốn tháng đầu năm của cả nước ước đạt 46,5 tỉ USD, tăng 19% và nhập khẩu đạt 44,5 tỉ USD, tăng 12%. Cán cân thương mại hàng hóa bốn tháng qua thặng dư 2 tỉ USD. Khu vực các doanh nghiệp có vốn hoàn toàn trong nước có tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong bốn tháng đầu năm gần 17,5 tỉ USD, tuy nhiên vẫn nhập siêu hơn 1,4 tỉ USD. Trong khi đó, khu vực các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có tổng kim ngạch xuất khẩu đạt gần 29 tỉ USD, tăng 23% và tiếp tục xuất siêu gần 3,5 tỉ USD trong bốn tháng qua. 

QUANG HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm