Thương hiệu xe Anh Jaguar sẽ khai tử tất cả xe chạy xăng vào tháng 6 để sử dụng xe điện

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(PLO)- Jaguar là một thương hiệu sản xuất ô tô của Anh sẽ khai tử tất cả xe chạy xăng vào tháng 6 để sử dụng xe điện.

Theo đó, trong ba năm tới, Jaguar dự kiến ​​sẽ trình làng ba mẫu xe điện hoàn toàn mới, tất cả đều dựa trên nền tảng chung.

Thương hiệu xe Anh Jaguar sẽ khai tử tất cả xe chạy xăng vào tháng 6 để sử dụng xe điện.jpg
Jaguar là một thương hiệu sản xuất ô tô của Anh sẽ khai tử tất cả xe chạy xăng vào tháng 6 để sử dụng xe điện. Ảnh: Jaguar.

Jaguar đang thực hiện một cách tiếp cận khác trong kế hoạch sản xuất các sản phẩm dòng xe chạy bằng pin. Trong khi hầu hết các thương hiệu khác đang dần thực hiện quá trình chuyển đổi trong những năm tới hoặc thậm chí là thập kỷ, thì Jaguar đã xác nhận rằng họ sẽ ngừng sản xuất các mẫu xe chạy bằng khí đốt trước khi giới thiệu một dòng sản phẩm mới chỉ bao gồm xe điện.

Thương hiệu sản xuất xe Anh đã chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi xe điện trong ba năm qua. Hiện nay tại Mỹ, dòng sản phẩm của hãng bao gồm XF, E-Pace, F-Pace, F-Type và I-Pace. Theo một cuộc phỏng vấn gần đây với Road & Track, Joe Eberhardt, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Jaguar Land Rover Bắc Mỹ, tiết lộ rằng công ty có ý định ngừng sản xuất các mẫu xe chạy bằng xăng hiện tại trước khi chuyển sang dòng sản phẩm chạy hoàn toàn bằng điện.

Theo Eberhardt: “Phần lớn các sản phẩm của thương hiệu Jaguar sẽ ngừng sản xuất vào tháng 6, nhưng chúng sẽ được bán trong thời gian dài hơn nhiều”.

Thương hiệu Jaguar sẽ có một lịch trình sản xuất cho phép sản phẩm của họ có nguồn cung cấp xe liên tục cho đến khi có xe mới… Thương hiệu Jaguar cũng đang cố gắng sắp xếp thời gian để có đủ khối lượng cho đến khi ra mắt sản phẩm mới và có một kế hoạch rõ ràng.

Ông nói thêm. “Ngưng sản xuất thêm các sản phẩm mới để bán hết lượng hàng tồn kho hiện tại. Nhưng kế hoạch là ngừng danh mục sản phẩm hiện tại và sau đó tung ra những danh mục sản phẩm mới”.

Khi chuyển sang dòng sản phẩm chạy hoàn toàn bằng xe điện, Jaguar thừa nhận rằng họ sẽ bán được ít xe hơn trước đây. Trong năm 2017, hãng đã bán được gần 180.000 xe ô tô và SUV trên toàn cầu nhưng con số đó có thể dao động quanh mốc 50.000 xe khi ba mẫu xe điện thế hệ mới đầu tiên của hãng tung ra thị trường.

Ba mẫu xe điện này sẽ được củng cố bởi Jaguar Electric Architecture (JEA) và bắt đầu với phiên bản GT bốn chỗ sẽ ra mắt trong năm nay trước khi tung ra thị trường vào năm 2025. Mẫu xe mới này sẽ là chiếc Jaguar mạnh mẽ nhất từ ​​​​trước đến nay và có nhiều tùy chọn lên tới 430 dặm (692 km).

Chiếc EV thứ hai dựa trên JEA sẽ xuất hiện vào cuối năm 2025 trong khi chiếc thứ ba sẽ ra mắt vào năm 2026.

Theo Carscoops

Đọc thêm