Vụ Công ty An Khang ở Cần Thơ lừa đảo gần 200 tỉ đồng

Lãnh đạo công ty phải liên đới bồi thường trên 6 triệu USD

Theo đó, Nguyễn Thị Thu Sương, phó giám đốc Công ty An Khang, phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị phạt 20 năm tù; tòa chuyển tội danh từ lừa đảo chiếm đoạt tài sản sang tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản (có khung hình phạt nhẹ hơn) với năm bị cáo gồm Nguyễn Hồng Quân - giám đốc công ty, Hồ Thanh Bình - nhân viên và là chồng bị cáo Sương, Nguyễn Văn Thuận, Lê Thanh Phong và Nguyễn Cao Hoa Anh Đào. Năm bị cáo này nhận mức án từ hai năm tù (nhưng cho hưởng án treo) đến ba năm tù. Tám bị cáo khác phạm các tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng nhận mức án từ ba năm tù (nhưng cho hưởng án treo) đến 10 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, tòa tuyên bị cáo Sương và bị cáo Quân liên đới trách nhiệm bồi thường tổng cộng trên 200 tỉ đồng và hơn 6 triệu đôla cho các ngân hàng như VDB, VietinBank, Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam, Ngân hàng Đông Nam Á…

Như Pháp Luật TP.HCM thông tin, thời gian làm phó giám đốc Công ty An Khang, Nguyễn Thị Thu Sương cùng thuộc cấp đã làm khống 44 bộ chứng từ xuất khẩu để chiết khấu, ký khống hợp đồng mua nguyên liệu, hợp đồng xuất khẩu để làm thủ tục vay, lừa đảo chiếm đoạt gần 200 tỉ đồng của hàng loạt ngân hàng…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm