Lê Thái Sơn hối tiếc không tận dụng được bước đệm sau khi giành quán quân năm 17 tuổi

(PLO)- Ca sĩ Lê Thái Sơn ngậm ngùi tiết lộ lý do chưa được nổi tiếng trong hậu trường của chương trình Hãy nghe tôi hát - Nhạc sĩ chủ đề.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

17 tuổi, Lê Thái Sơn đã có cho mình nhiều giải thưởng ca hát tại quê nhà, tỉnh Ninh Thuận. Tại cuộc thi Tiếng ca học đường 2009, giọng hát khỏe khoắn của cậu học sinh PTTH Tháp Chàm (Ninh Thuận) chiếm tình cảm của hầu hết khán giả.

Anh giành giải nhất Tiếng ca học đường 2009, vượt qua Bạch Công Khanh (giải nhì), Tiêu Châu Như Quỳnh (giải ba) và Văn Mai Hương.

Tuy nhiên, khi những người bạn cùng thi năm ấy đều đã có chỗ đứng nhất định trong làng nhạc Việt thì tên tuổi Lê Thái Sơn vẫn chưa được chú ý. Sau cuộc thi, vì một số áp lực từ gia đình cùng việc học văn hóa, Lê Thái Sơn không tham gia bất kỳ hoạt động âm nhạc nào.

Ca sĩ Lê Thái Sơn. Ảnh: CTCC

Ca sĩ Lê Thái Sơn. Ảnh: CTCC

Năm 2014, Lê Thái Sơn xuất hiện trong The winner is 2014, chinh phục khán giả, đồng thời tìm kiếm lại cảm hứng âm nhạc, khi dừng chân tại vòng Bán kết.

Nam ca sĩ tiếp tục chọn Giọng hát Việt 2015 làm hành trình chinh phục. Anh trở thành học trò của ca sĩ Thu Phương với giọng ca ấn tượng, ngoại hình sáng, cách chọn bài và xử lý ca khúc đầy kỹ thuật.

Năm 2017, anh giành được danh hiệu Á quân Ban nhạc quyền năng 2017 bằng giọng hát truyền cảm, không chỉ khiến ban giám khảo mà cả ban nhạc liên tục chọn anh bước vào vòng trong. Trong năm ấy, anh tiếp tục tham gia Người hát tình ca, phiên bản nghệ sĩ, lọt vào tốp 4.

Lê Thái Sơn tại chương trình.

Lê Thái Sơn tại chương trình.

Trong suốt 7 năm đi hát, trên con đường khẳng định tên tuổi, Lê Thái Sơn thú nhận gặp nhiều khó khăn khi không tận dụng được bước đệm sau khi giành giải nhất Tiếng ca học đường 2009.

Theo Lê Thái Sơn, để nổi tiếng trong nghề cần nhiều yếu tố, song song với những cơ hội là những cám dỗ, đánh đổi.

Lê Thái Sơn chia sẻ, gia đình luôn ủng hộ anh ca hát. Anh có anh trai anh là ca sĩ bolero Tiến Vương.

Hai anh em được ba định hướng nghệ thuật từ nhỏ, lớn lên mỗi người có một con đường, sở trường và tâm hồn âm nhạc riêng biệt. Ba anh là nghệ sĩ cải lương hát rất hay nhưng ông lập gia đình sớm và lui về chăm sóc gia đình.

Ca sĩ điển trai Lê Thái Sơn: “Né cám dỗ khiến tôi không thành công như mong đợi nhưng được là chính mình”.
Ca sĩ điển trai Lê Thái Sơn: “Né cám dỗ khiến tôi không thành công như mong đợi nhưng được là chính mình”.

Trong sân chơi Hãy nghe tôi hát – Nhạc sĩ chủ đề, với giọng ca chuyên nghiệp cùng ngoại hình thu hút, ngay từ những vòng thi đầu tiên, anh gây ấn tượng với khán giả bởi cá tính âm nhạc rất riêng.

Đêm thi thứ 4 chủ đề nhạc sĩ Lê Hựu Hà, Lê Thái Sơn trình diễn tiết mục Chờ một tiếng yêu, với những giai điệu sôi động, khiến ba giám khảo không thể ngồi yên khi thưởng thức.

Giám khảo Hồng Hạnh nhận xét tiết tấu ca khúc bắt tai hưng phấn, khát khao tình yêu, Lê Thái Sơn truyền cho khán giả sự nồng cháy, giọng hát sáng, mang đến một tiết mục khiến chị bung lụa hết cỡ.

Nguyên Vũ khen ngợi bản phối, mang hơi hướng La-tinh, giọng Thái Sơn khỏe và có những đoạn bỏ nhỏ, gây ấn tượng với riêng anh.

Lê Thái Sơn với ca khúc Đời đá vàng.

Lê Thái Sơn với ca khúc Đời đá vàng.

Đời đá vàng (Bài không tên số 40) luôn là ca khúc làm xao xuyến tâm hồn người nghe nhạc với một cái nhìn triết lý của Vũ Thành An.

Chọn ca khúc này, Lê Thái Sơn gây ấn tượng mạnh mẽ khi hóa thân một chàng trai quý tộc, có trong tay mọi thứ nhưng luôn cảm giác cuộc đời bị trói chặt với nỗi khổ sầu. Anh tìm cách phá vỡ xiềng xích ấy.

Ca sĩ Quỳnh Lan ấn tượng với màn trình diễn gồm sự dàn dựng, diễn xuất của Lê Thái Sơn.

Cô khen giọng hát dày, nét nam tính thể hiện qua giọng đầy nội lực, thấy rõ khao khát vượt ra xiềng xích trong từng câu hát.

Ca khúc Cho một tiếng yêu.

Ca khúc Cho một tiếng yêu.

Sau ba vòng thi, Lê Thái Sơn chia sẻ những lời nhận xét từ các giám khảo giúp anh học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm khi hát dòng nhạc trữ tình, bolero.

Những lời góp ý về cách đi đứng, biểu diễn, anh tiếp thu và mang ra ngoài biểu diễn ở sân khấu thì nhận được sự ủng hộ của công chúng.

Trong tập 8 Hãy nghe tôi hát chủ đề nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, Lê Thái Sơn sẽ trình diễn ca khúc Cơn mưa lao xao.

Dù không phải là ca khúc sở trường nhưng anh đặc biệt yêu thích ca khúc này, khi nó gợi về một dòng ký ức anh từng trải qua gia đoạn âm nhạc Làn sóng xanh.

Trailer Hãy nghe tôi hát - tập 8. Nguồn: Youtube

Tập 8 Hãy nghe tôi hát chủ đề nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện với ba thí sinh Lê Thái Sơn, Dương Minh Ngọc và Lý Thu Thảo sẽ tiếp tục được phát sóng lúc 21 giờ tối nay, 12-5 trên kênh THVL1.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm