Liên minh châu Âu đề xuất gói hỗ trợ mới cho Ukraine, Hungary nói 'không'

(PLO)- Ủy ban châu Âu đã đề xuất một gói viện trợ dưới dạng khoản vay ưu đãi trị giá 18 tỉ euro cho Ukraine vào năm 2023 nhưng Hungary phản đối đề xuất này.

Ngày 9-11, Ủy ban châu Âu đã đề xuất một gói viện trợ dưới dạng khoản vay ưu đãi trị giá 18 tỉ euro cho Ukraine vào năm 2023 nhưng Hungary cho biết sẽ không đóng góp vào gói hỗ trợ này, theo hãng tin Reuters.

Bộ trưởng Tài chính Hungary - ông Mihaly Varga ngày 9-11 cho biết: “Tôi đã nói rõ rằng Hungary sẵn sàng hỗ trợ Ukraine, nhưng chúng tôi không muốn đóng góp vào bất kỳ khoản vay mới nào của Liên minh châu Âu (EU)”.

Chánh văn phòng chính phủ Hungary - ông Gergely Gulyas nói rằng Budapest sẵn sàng hỗ trợ tài chính cho Ukraine theo cách song phương thay vì tham gia các khoản vay chung của EU.

Ông nói: “Họ yêu cầu chúng tôi một lần nữa phê duyệt điều gì đó mà Hungary chưa bao giờ đồng ý về nguyên tắc. Để thông qua đề xuất, EU cần phải đạt được đồng thuận chung, vì vậy nếu chúng tôi không đồng ý, quyết định này không thể thực hiện”.

Cờ Liên minh châu Âu bên ngoài trụ sở tại thủ đô Brussels (Bỉ) ngày 28-9. Ảnh: REUTERS

Đáp lại, phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Valdis Dombrovskis cho hay: “Chúng tôi sẽ thảo luận về mối lo ngại hiện có của Hungary liên quan đến đề xuất này, hy vọng là chúng tôi sẽ tìm ra giải pháp”.

Ngày 9-11, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã ca ngợi đề xuất hỗ trợ trên Twitter: “Gói hỗ trợ cho thấy sự đoàn kết thực sự của EU. Cùng nhau chúng ta sẽ chống lại Nga, xây dựng lại Ukraine, cùng nhau chúng ta thuộc về EU”.

Theo Ủy ban châu Âu, đề xuất mới sẽ cung cấp cho Kiev trung bình 1,5 tỉ euro mỗi tháng, để giúp Ukraine ổn định tài chính vĩ mô, duy trì hoạt động của dịch vụ công và khôi phục cơ sở hạ tầng đã bị phá hủy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới