Tổng thống Biden: Nga cần nghiêm túc hơn về việc đàm phán trao đổi tù nhân với Mỹ

(PLO)- Tổng thống Biden cho biết ông hy vọng Tổng thống Putin và chính phủ Nga sẽ có thể sẵn sàng thảo luận và nói chuyện nghiêm túc hơn với Mỹ về việc trao đổi tù nhân, đặc biệt đối với trường hợp nữ vận động viên bóng rổ nổi tiếng Brittney Griner.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Reuters ngày 9-11 dẫn lời Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông hy vọng người đồng cấp Nga Vladimir Putin sẽ sẵn sàng nói chuyện nghiêm túc hơn về việc trao đổi tù nhân, đảm bảo khả năng trả tự do cho nữ vận động viên bóng rổ nổi tiếng người Mỹ Brittney Griner đang bị cầm tù tại Nga.

"Tôi hy vọng rằng sau khi cuộc bầu cử giữa kỳ kết thúc, ông Putin sẽ có thể thảo luận với chúng tôi và sẵn sàng nói chuyện nghiêm túc hơn về việc trao đổi tù nhân" - ông Biden nói với các phóng viên tại cuộc họp báo ngày 9-11.

Trước đó, vào cuối tháng 7, chính quyền Washington đã đề xuất trao đổi tù nhân với Moscow để đảm bảo việc trả tự do cho Griner, cũng như cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Paul Whelan, song cho biết Nga vẫn chưa có phản ứng nào tích cực.

Cô Griner bị bắt hồi tháng 2 tại sân bay gần thủ đô Moscow sau khi giới chức phát hiện hành lý của người phụ nữ này có ống thuốc lá điện tử chứa dầu cần sa, một hợp chất bị cấm ở Nga.

Người từng 2 lần đoạt huy chương vàng Olympic sau đó thừa nhận hành vi nhưng nói chỉ vô tình mang theo do đóng gói hành lý quá vội chứ không có ý định phạm tội. Luật sư bào chữa cho cô nói rằng nữ vận động viên này được bác sĩ kê đơn cần sa để giảm đau.

Nữ vận động viên bóng rổ nổi tiếng người Mỹ Brittney Griner đang bị giam giữ tại Nga. Ảnh: REUTERS

Nữ vận động viên bóng rổ nổi tiếng người Mỹ Brittney Griner đang bị giam giữ tại Nga. Ảnh: REUTERS

Trong phiên sơ thẩm ngày 4-8, tòa án Nga tuyên phạt cô Griner 9 năm tù, bản án được bị cáo này mô tả là "quá nặng". Cô quyết định kháng cáo với mong muốn được giảm án.

Đến ngày 25-10, tòa án Moscow bác đơn kháng cáo của nữ vận động viên bóng rổ và giữ nguyên bản án 9 năm tù với cô cho tội danh tàng trữ và sử dụng chất cấm. Chính phủ Mỹ phản ứng mạnh, tuyên bố sẽ làm mọi cách để đưa cô Griner về nước.

Theo nhóm pháp lý của cô Griner, chính quyền Nga đã đưa cộ này ra khỏi một trung tâm giam giữ bên ngoài Moscow vào tuần trước và cô hiện đang trên đường đến một cơ sở giam giữ bí mật. Động thái này đã một lần nữa khiến chính quyền của Tổng thống Biden tức giận.

Đưa ra tuyên bố về sự việc trên, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington mong chính quyền Moscow trao cho các viên chức đại sứ quán Mỹ quyền được tiếp cận cô Griner và những công dân Mỹ khác bị giam giữ tại Nga.

"Bất chấp sự đàm phán thiếu thiện chí của Nga, chính phủ Mỹ vẫn tiếp tục theo sát việc đàm phán và đề xuất những phương án trao đổi tù nhân tiềm năng với Nga thông qua tất cả kênh có sẵn" - phát ngôn viên Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nhấn mạnh.

Trong khi đó, phía Nga từ chối bình luận về tình trạng các cuộc đàm phán trao đổi tù nhân giữa 2 nước, nói rằng không nên tiến hành các hoạt động ngoại giao như vậy trước công chúng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm