Nga nêu lý do rút bớt quân khỏi TP duy nhất nước này kiểm soát hoàn toàn ở Ukraine

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã ra lệnh rút quân khỏi bờ tây sông Dnipro thuộc TP Kherson (tỉnh Kherson) - quyết định được đưa ra sau khi cân nhắc các lý do được Tướng chỉ huy chiến dịch quân sự ở Ukraine đưa ra.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-11, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã ra lệnh rút quân khỏi bờ tây sông Dnipro thuộc TP Kherson (tỉnh Kherson) và thiết lập một tuyến phòng thủ mới dọc theo sông này, theo đài RT.

Quyết định của người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga được đưa ra sau khi nhận được một báo cáo về tình hình chiến sự từ Tướng Sergey Surovikin - chỉ huy chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine.

Nga nêu lý do rút quân

Theo ông Surovikin, một trong những mục đích của việc rút quân là để củng cố các vị trí phòng thủ khác và nhằm cứu sống binh lính và dân thường. Ông cho rằng quân đội Ukraine đã phát động "các cuộc tấn công bừa bãi" chống lại TP Kherson, đặc biệt là đánh vào các trường học và bệnh viện.

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở TP Kherson. Ảnh: REUTERS

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở TP Kherson. Ảnh: REUTERS

“Cuộc sống của người dân thường xuyên gặp nguy hiểm do pháo kích. Các trung tâm viện trợ nhân đạo và các tuyến đường được dân thường sử dụng để sơ tán qua bên kia sông Dnipro cũng đang bị tấn công" - ông nói thêm.

Theo ông Surovikin, các cuộc tấn công tên lửa liên tục của Ukraine vào đập thủy điện Kakhovka nằm gần Kherson cũng gây ra rủi ro nghiêm trọng cho cả quân đội và dân thường ở hữu ngạn sông Dnipro.

Ông cho rằng con đập đã bị hư hại trong các cuộc tấn công của Ukraine, và một đòn "tàn phá" khác có thể khiến "những khu vực rộng lớn" bị ngập lụt. Theo ông, nó cũng sẽ khiến dân thường thương vong và cắt đứt tuyến liên lạc giữa các binh sĩ Nga trong với các lực lượng còn lại.

Ông Surovikin nói thêm rằng quân đội Nga trước đó đã có thể đẩy lùi thành công các đợt tiến công của Ukraine ở tỉnh Kherson và Donbass (gồm 2 tỉnh Luhansk và Donetsk).

Nga nói về thiệt hại của hai bên

Theo ông Surovikin, quân đội Ukraine đã bị tổn thất nặng nề sau các cuộc phản công trong những tháng gần đây. Ông ước tính các lực lượng của Kiev đã mất hơn 12.000 binh sĩ chỉ trong tháng 10, trong khi hơn 200 xe tăng và 800 xe bọc thép khác, cũng như 18 máy bay chiến đấu bị phá hủy.

Tướng Nga cho biết tổn thất của moscow “thấp hơn từ bảy đến tám lần”. Trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 10, chỉ riêng các cuộc tấn công của Ukraine ở Khu vực Kherson đã khiến Kiev thiệt hại hơn 9.500 người, ông Surovikin cho biết.

Người dân được đưa đi đâu?

Tướng Surovikin cho biết việc sơ tán dân thường khỏi Kherson đang được tiến hành. Theo ông, những dân thường có nguyện vọng rời TP Kherson đã được các lực lượng Nga đưa đến tả ​​ngạn sông Dnipro.

Ông cho biết hơn 115.000 người đã rời khỏi TP trong những tuần gần đây.

“Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể để đảm bảo an toàn cho họ" - ông Surovikin nói và cho biết thêm rằng một số thường dân đã được đưa đến bán đảo Crimea.

Phản ứng của Ukraine

Ukraine đã phản ứng một cách thận trọng trước thông báo rút quân của Nga, nói rằng lực lượng Nga vẫn đang ở Kherson và Moscow đang đưa thêm nhân lực đến khu vực.

Ngày 9-11, ông Oleksiy Arestovych - cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky nói: “Nga đang chuyển ra ngoài nhưng quy mô không lớn như một cuộc rút quân hoàn toàn hoặc tái tập hợp. Hiện tại, chúng tôi không biết ý định của họ - liệu họ có chiến đấu tiếp hoặc họ có cố gắng giữ TP Kherson không?".

Kherson là TP khu vực duy nhất mà Nga kiểm soát hoàn toàn kể từ khi nước này phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Đây là tâm điểm của các cuộc phản công của Ukraine. TP này kiểm soát cả tuyến đường bộ duy nhất đến bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập vào năm 2014 và cửa sông Dnipro, con sông chia đôi Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm