Liêu Hà Trinh chia sẻ từng bị khán giả phàn nàn cách dẫn chương trình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nói đến vấn đề sống vội, Liêu Hà Trinh cho biết bản thân cũng không khác gì những bạn trẻ hiện đại ngoài kia, cũng sống vội vàng để đạt được những điều bản thân mong muốn. Chính quan điểm này, đã ảnh hưởng đến cách làm việc của cô khi đảm nhận vai trò MC trong các chương trình truyền hình.

Liêu Hà Trinh chia sẻ, cô từng nhận lại một vài ý kiến phàn nàn của khán giả vì tốc độ nói nhanh của mình mà khiến họ không hiểu kịp. “Thậm chí có người còn bảo rất nhức đầu khi nghe Trinh nói”- Liêu Hà Trinh cho hay.

MC Liêu Hà Trinh chia sẻ tại chương trình. Ảnh: BEE

Giải thích cho việc này, nữ MC nói thêm: “Vì Trinh muốn nói thật nhanh để kịp diễn đạt hết những cảm xúc bên trong của mình. Tuy nhiên không ngờ nhịp độ nhanh quá, làm khán giả không kịp thẩm thấu hết và cảm thấy khó chịu. Nên sau này Trinh đành giảm tốc độ nói lại một cách gượng gạo".

MC Liêu Hà Trinh mong muốn được sống thoả sức với tuổi trẻ mà không bận tâm ai nói gì.

“Trinh có nhiều điều phải làm lắm. Tại sao phải vì mọi người mà bắt Trinh sống chậm lại trong khi bản thân muốn được sống thoả sức với tuổi trẻ, làm việc gấp ba lần sức lực mình có được, kiếm gấp năm lần số tiền mà bản thân có thể tạo ra, để kịp xây nhà cho ba mẹ”- nữ MC nhấn mạnh.

Liêu Hà Trinh cũng cho rằng, tại sao người trẻ phải sống chậm trong khi đó để sống được như thế. Người ta phải đầu tư rất nhiều thời gian cho một chuyện, trong khi với khoảng thời gian đó họ có thể làm được rất nhiều những chuyện khác.

Tuyền Tăng.

Trong chương trình, Tuyền Tăng cũng thừa nhận bản thân cũng giống đàn chị Liêu Hà Trinh khi mình là kiểu người trẻ sống vội vàng. Tuy nhiên, chính điều này cũng khiến cô gặp khó khăn khi đưa ra những quyết định trong cuộc sống.

Cụ thể, cô đã phải rất vất vả khi đưa ra những quyết định khi nào là ưu tiên cho gia đình và công việc. Cùng suy nghĩ với đồng nghiệp, Quốc Bảo cho biết sẽ càng khó khăn hơn khi buộc người ta phải đưa ra quyết định ưu tiên giữ gia đình và công việc khi rơi vào trường hợp cả hai vấn đề đều cấp bách.

Chia sẻ về chủ đề này, chuyên gia tâm lí Vũ Kim Ngọc đưa ra lời khuyên rằng: “Trước cuộc sống hiện buộc con người phải sống vội vàng. Nhưng cần phải xác định những giá trị quan trọng trong cuộc sống của bản thân, đặt ra những mục tiêu cần ưu tiên thực hiện trong từng giai đoạn".

Cô nói thêm: "Đặc biệt, sống vội vàng hay sống chậm đều có hai mặt, nên sống hạnh phúc theo cảm nhận của riêng mình”.

Đón xem chương trình Phụ nữ ngày nay phát sóng vào lúc 17 giờ, Chủ nhật hàng tuần trên kênh THVL1. 


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm