

(PLO)- Dù đã nhiều lần được các cấp, ngành giáo dục, nhắc nhở nhưng bốn bị can vẫn lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc thành quả xây dựng đất nước, vu cáo chính quyền địa phương, vi phạm dân chủ, nhân quyền.
(PLO)- Bị can đã lợi dụng các quyền tự do dân chủ, đăng bài trên mạng xã hội sử dụng ngôn từ có tính chất xúc phạm, bôi nhọ, vu khống cá nhân, tổ chức, cơ quan chính quyền.
(PLO)- Bị can Trương Huy San bị cáo buộc đăng tải 13 bài viết có nội dung xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
(PLO)- Không kháng cáo, nhưng bà Nguyễn Phương Hằng vẫn được giảm ba tháng tù vì đã rất hối hận về hành vi của mình, đã nộp toàn bộ số tiền bồi thường.
(PLO)- Dù không kháng cáo, bà Nguyễn Phương Hằng vẫn được trích xuất về Trại giam Chí Hòa để phục vụ công tác xét xử phúc thẩm.
(PLO)- Bị cáo Thạch Cương và Tô Hoàng Chương đã lợi dụng các quyền tự do dân chủ để đăng các nội dung xuyên tạc chính quyền, xuyên tạc lịch sử Việt Nam, xúc phạm uy tín của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và nhiều tổ chức, cá nhân.
(PLO)- Bà Hàn Ni có hai tình tiết giảm nhẹ và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nên HĐXX tuyên phạt bị cáo này dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.
(PLO)- Theo cáo trạng, bà Nguyễn Phương Hằng không yêu cầu hai bị can Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sỹ bồi thường.
(PLO)- Bị xử lý vì xây dựng trái phép, người đàn ông đã lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm đến uy tín của cơ quan, tổ chức, xúc phạm danh dự nhân phẩm một số cá nhân...
(PLO)- Bốn bị cáo - đồng phạm của bà Nguyễn Phương Hằng đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, còn bà Hằng thì tòa chưa có thông tin về việc bị cáo này có kháng cáo hay không.
(PLO)- Sau một ngày xét xử, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng ba năm tù, Đặng Anh Quân 30 tháng tù, ba bị cáo còn lại mỗi người 18 tháng tù.