Lừa lấy vé số trúng thưởng, sếp chơi đề 6,6 tỉ đồng

Bị cáo Phan Quý Nam (33 tuổi), trú phường Thuận Hòa, TP Huế, đã bị TAND TP Huế tuyên phạt 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong phiên tòa sơ thẩm ngày 30-7.
 
Theo cáo trạng, lợi dụng chức vụ Phó trưởng văn phòng Đại diện Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hòa tại Thừa Thiên- Huế, bằng hình thức lừa mua giùm vé số trúng giải đặc biệt, từ ngày 2 đến 6-8-2012, Nam đã lừa gạt được 4 người là các chủ tiệm vàng ở TP Huế với tổng số tiền trên 5,4 tỉ đồng.

Đặc biệt, vào ngày 2-8-2012, sau khi Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa chi 227 triệu đồng trả 2 vé trúng giải đặc biệt cho bà Phạm Thị Kim Cúc (chủ một đại lý vé số), Nam không hướng dẫn bà này ghi các thông tin ở mặt sau vé số. Ngày 10-8-2012, Nam lấy 2 tờ vé số này bán lại cho ông Nguyễn Thanh Tuấn với giá 223 triệu đồng. Khi ông Tuấn đem 2 tờ vé số này đến đổi thì Nam viết giấy hẹn ngày nhận tiền.
 
Cùng 2 tờ vé số trúng thưởng này, Nam tiếp tục lừa thêm 2 chủ tiệm vàng khác lấy 443 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Nam đã lừa tổng cộng được 6,6 tỉ đồng để ghi lô đề.

Theo Q.Nhật (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm