Lực lượng hạt nhân Nga trang bị 8 tàu ngầm siêu khủng

Lực lượng hạt nhân Nga trang bị 8 tàu ngầm siêu khủng ảnh 1

Lực lượng hạt nhân chiến lược Nga đang có kế hoạch hiện đại hóa đội tàu ngầm của mình
Nguồn tin từ tổ hợp công nghiệp quân sự Nga cho hay năm nay, lực lượng hạt nhân chiến lược nước này sẽ tiếp nhận 2 tàu ngầm tên lửa loại Borey 955 là Dolgoruky và Alexander Nevsky. Theo kế hoạch, từ năm 2013 đến 2018, mỗi năm, đội tàu ngầm của Nga sẽ bổ sung một chiếc trang bị tên lửa.
Tám chiếc tàu ngầm Borey sẽ được chế tạo tại xưởng đóng tàu Sevmash, tỉnh Arkhangelsk, phía Bắc Nga. Xưởng này được giao nhiệm vụ tập trung mọi nguồn lực để chế tạo tầu ngầm tên lửa. Xưởng đóng tàu ngầm hạt nhân đa chức năng Yasen được lệnh sẽ trợ giúp Sevmash sao cho chiếc thứ tám trong đội tàu Borey mới phải được giao muộn nhất vào năm 2018.

Nga đã lập ra tổ hợp thử nghiệm tên lửa Bulava để trang bị cho những chiếc tàu siêu khủng tương lai của mình.
Theo Linh San (NLĐO / Itar-tass)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm