Mặc kệ dịch, kiều hối đổ về Việt Nam dự báo tăng cao

Lượng kiều hối đổ về địa bàn TP.HCM tiếp tục tăng cao từ năm ngoái và cho đến thời điểm hiện tại vẫn đạt số liệu cao bất ngờ.

Theo ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM, lượng kiều hối đổ về địa bàn thành phố có thể sẽ đạt khoảng 6,5 tỷ USD trong năm nay, bởi tính đến thời điểm hiện tại, lượng kiều hối đã tăng khoảng 7% so với cuối năm ngoái. 

Bất chấp dịch COVID-19 gây ra nhiều khó khăn cho nền kinh tế thế giới, nhưng năm 2020, lượng kiều hối đổ về Việt Nam đạt 15,7 tỉ USD, tăng khoảng 15% so với năm 2019, trong đó kiều hối của TP.HCM đạt 6,1 tỉ USD.

Phần lớn lượng kiều hối đã được đầu tư cho sản xuất kinh doanh, thay vì tiêu dùng và tiết kiệm như trước đây. Bên cạnh đó, với lượng kiều hối dồi dào còn giúp cho thành phố có thêm nguồn thu ngoại tệ ổn định, tăng nguồn dự trữ ngoại hối, góp phần cân đối trong cán cân thương mại.

Theo số liệu thống kê, tính từ 1993 đến nay, lượng kiều hối gửi về Việt Nam là hơn 175 tỉ USD, trong đó, TP.HCM luôn là địa phương nhận kiều hối nhiều nhất nước, với lượng kiều hối tăng lên qua các năm, kể cả trong tình huống xảy ra khủng hoảng kinh tế thế giới và khu vực. Hiện có khoảng 5,3 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, sinh sống làm việc tại hơn 130 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Lượng kiều hối dồi dào đã góp phần giúp tỉ giá USD/VND ít biến động. Tính trong 3 tháng đầu năm nay, tỉ giá USD/VND được đánh giá là ổn định nhất thế giới, dao động phổ biến quanh mức 23.200 - 23.250 USD/VND trong quý I - 2021.

Trong khi đó, cùng khoảng thời gian, nhiều đồng tiền biến động mạnh so USD như: JPY giảm 7,26%, EUR giảm 4,12%, THB giảm 4,5%, KRW giảm 4,19%, CNY giảm 0,57%...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới