Mang băng đội trưởng đòi ‘bình quyền’ làm gì!

Vài đội trưởng của các đội tuyển tham dự AFF Cup đang diễn ra tại Singapore mang băng đội trưởng màu “ngũ sắc cầu vồng”. Đấy là thông điệp gửi đến mọi người mang lại bình đẳng cho giới tính thứ ba.

Euro 2020 cũng thế, nhiều đội trưởng các đội tuyển, thậm chí là các sân bóng cũng dùng tia laser ngũ sắc cầu vồng (biểu tượng của giới tính thứ ba) để gửi đi thông điệp “bình quyền”.

Đội trưởng Dangda của Thái Lan mang băng C "ngũ sắc cầu vồng" mang thông điệp "bình đẳng cho giới tính thứ ba".    Ảnh: AFF

Nhưng nội tại AFF Cup 2020 lại có nhiều vấn đề đáng suy ngẫm và chưa sòng phẳng với nhau. Các đội bảng A, nơi có chủ nhà Singapore thi đấu trên sân quốc gia hoành tráng, đẹp như các sân bóng hàng đầu châu Âu. Trong khi đó các đội bảng B được “dí” vào cái sân ba bề khán đài toàn các giậu hoa dâm bụt, hàng rào,... trông thật buồn cười.

Các đội bảng B lại đá sân Bishan.ba bề không khán đài, biển quảng cáo...lòe loẹt như sân bóng cấp phường.   Ảnh: AFF

10 đội bóng tham dự một giải đấu phải được cư xử công bằng và tinh thần Fair Play với nhau không thể có sân bóng diễn ra hai bảng đấu quá nhiều sự chênh lệch như thế được. Nếu có những đội có lòng tự trọng cao, họ sẽ phản đối, chứ không chịu cảnh cư xử của chủ nhà và ban tổ chức giải hành xử như thế được.

Dẫu biết Singapore chỉ có ít sân và chỉ có một sân “xịn” nhưng nhìn cách 10 đội bóng tham dự một giải bóng đá lớn nhất Đông Nam Á mà sân thi đấu như thế quả là có vấn đề.

Đông Nam Á đang có những diễn biến khó lường về dịch bệnh COVID-19 nhưng đâu phải thiếu quốc gia đăng cai giải AFF Cup 2020. Cách bố trí sân bóng của hai bảng tại AFF Cup 2020 cần phải xem lại và các đội tuyển có quyền lên tiếng về vấn đề này.

Đội trưởng Dangda của Thái Lan, Hariss Harun của Singapore mang băng đội trưởng “ngũ sắc cầu vồng” để gửi thông điệp bình quyền cho giới tính thứ ba, còn năm đội bảng B đá cái sân trông thật buồn cười lại không lên tiếng?!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm