VFF phá sản phương án thầy nội

(PLO)- Đội tuyển U-23 Việt Nam dừng chân ở vòng tứ kết giải U-23 châu Á 2024 là một trong những nguyên nhân khiến VFF không dám mạo hiểm và ngại áp lực dư luận nếu tiếp tục sử dụng HLV Hoàng Anh Tuấn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong vài ngày qua, báo chí Hàn Quốc liên tục đưa tin VFF đã đạt thỏa thuận với HLV Kim Sang-sik cho các đội tuyển Việt Nam, sau khi chia tay ông Troussier. Tuy nhiên, VFF vẫn chưa có động tĩnh gì và không có quan điểm rõ ràng về việc mời thầy ngoại hay nội trong lúc tuyển Việt Nam vẫn trống ghế HLV.

HLV Hoàng Anh Tuấn không may mắn

Đội tuyển Việt Nam năm 2024 vẫn còn hai trận gần như thủ tục ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 ngay trong tháng 6 lần lượt tiếp Philippines, làm khách Iraq và chiến dịch ASEAN Cup (tên gọi mới của AFF Cup) vào cuối năm.

Kể từ sau khi chia tay HLV Troussier hồi cuối tháng 3, VFF vẫn chưa thể công bố người thay thế. Cũng có nhiều HLV nộp hồ sơ ứng tuyển từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Ý, hay mới nhất là Polking người Đức gốc Brazil, cựu HLV của Thái Lan nhưng VFF còn chờ thẩm định và nghe ngóng dư luận.

vff-pha-san-phuong-an-thay-noi (3).jpg
HLV Hoàng Anh Tuấn nếu đi sâu ở vòng chung kết U-23 châu Á sẽ rất sáng cửa ngồi ghế thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam. Ảnh: AN.

Đáng tiếc nhất là trường hợp của thầy nội Hoàng Anh Tuấn không may mắn trên đường trở thành HLV trưởng của tuyển Việt Nam, sau khi ông không thành công hơn mong đợi ở vòng chung kết U-23 châu Á. Thực tế việc HLV trẻ người Khánh Hòa giúp đội U-23 Việt Nam vào đến tứ kết, sau hai trận thắng Kuwait 3-1 và Malaysia 2-0, sau đó thua Uzbekistan 3-0 cũng đã đạt chỉ tiêu của VFF. Tuy nhiên, cú ngã ngựa 0-1 trước U-23 Iraq tại tứ kết đã khiến thầy trò ông Tuấn sớm về nước.

Và toan tính của VFF tiến cử HLV Hoàng Anh Tuấn lên tạm quyền ít nhất ở hai trận cuối cùng vòng loại thứ hai World Cup 2026 cũng phá sản. VFF thừa hiểu sẽ rất khó thuyết phục dư luận để ông Tuấn tiếp tục cầm quân, dẫu họ thừa quyền tự quyết, như cái cách đặt ông ngồi ghế thuyền trưởng U-23 cho giải châu Á vừa qua.

Từ sau thời HLV Nguyễn Hữu Thắng cầm quân U-23 Việt Nam bị loại ở vòng bảng SEA Games 2017, người ta hầu như không nhắc đến thầy nội có thể ngồi ghế nóng. Hơn nữa, những thành tựu của ông Park Hang-seo hơn năm năm qua cũng là giới hạn khó lòng vượt qua. Cái chính là HLV nội chưa đủ dũng khí lẫn chưa có nhiều sự tin tưởng ngay cả với người trong cuộc và giới hâm mộ.

vff-pha-san-phuong-an-thay-noi (1).jpg
Ông Kim Sang-sik hiện là ứng cử viên nặng ký cho chiếc ghế nóng ở tuyển Việt Nam. Ảnh: AN.

Khó khăn của thầy mới

Trong tháng 5, VFF bắt buộc phải chọn lựa HLV mới bất kể nội hay ngoại, cho đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho hai trận đấu với Philippines và Iraq, đồng thời tính toán cho cuộc đua vô địch ASEAN Cup. Những ngày qua, báo chí Hàn Quốc đồn thổi VFF đã chấp nhận HLV Kim Sang-sik với nhiều nét tương đồng với tiền nhiệm Park Hang-seo, dù ông đang thất nghiệp.

Không chắc ông Kim hay HLV nào khác sắp sửa nắm các đội tuyển Việt Nam, nhưng có một điều chắc chắn là thầy mới phải xóa đi làm lại theo một kiểu mới. Nghiệt nỗi lứa cầu thủ nòng cốt từng đồng hành với HLV Park Hang-seo đã ngấp nghé bên kia sườn dốc, trong lúc các lứa trẻ chưa kịp lớn trong điều kiện còn hạn chế của bóng đá Việt Nam.

Điều hạn chế lớn nhất mà HLV Hoàng Anh Tuấn sau khi về nước với nhóm cầu thủ U-23 đã nói thẳng thắn là hầu hết họ không có nhiều cơ hội ra sân thi đấu ở các giải chuyên nghiệp quốc gia. Nhìn kỹ lại, chỉ có Đình Bắc và thủ môn Quan Văn Chuẩn mới có suất đá V-League, hay Lương Duy Cương chơi giải hạng Nhất, còn lại đều sắm vai siêu dự bị tại CLB của mình.

vff-pha-san-phuong-an-thay-noi (4).jpg
Tuyển thủ U-23 Việt Nam rất nhọc nhằn tìm chỗ đứng ở CLB. Ảnh: AN.

“Cầu thủ U-23 Việt Nam về lại CLB có được ra sân nhiều không? Một lần nữa, đó chính là câu chuyện trăn trở của tôi. Quả thực, không dễ cho CLB tạo điều kiện cho mọi cầu thủ trẻ. Nên tôi mới chia sẻ với các học trò của mình là bản thân họ phải rút ra bài học riêng cho mình, đã làm được cái gì, hoàn cảnh của mình ra sao để hoàn thiện bản thân, cố gắng cạnh tranh suất thi đấu thường xuyên ở CLB” – HLV Hoàng Anh Tuấn bộc bạch.

Trăn trở của ông Tuấn cũng là nỗi lo lắng chung của HLV mới sẽ dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam sau một thời kỳ thoái trào mà chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm