Máy bay Mỹ do thám hạt nhân Iran

Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran, tuyên bố Iran sẽ tiếp tục làm giàu urianium 20% trong giới hạn nhu cầu và sẽ không đóng cửa cơ sở hạt nhân Fordo (miền Trung Iran) vì các nước đòi hỏi không hợp lý. AFP cùng ngày cũng cho biết báo The Washington Post của Mỹ hôm 7-4 đã tiết lộ Cục Tình báo trung ương Mỹ đã đưa máy bay do thám không người lái xâm nhập sâu vào lãnh thổ Iran cách đây ba năm để chụp ảnh các cơ sở hạt nhân bí mật tại TP Qum.

Báo cho biết máy bay không người lái của Mỹ đã lùng sục hàng trăm địa điểm tình nghi và phát hiện hàng chục cơ sở hạt nhân trước khi một máy bay RQ-170 bị Iran tuyên bố bắn rơi hồi tháng 12-2011.

Hoạt động do thám này là một phần trong kế hoạch tập trung đối phó với chương trình hạt nhân Iran của Mỹ và hoạt động này đã được tăng cường trong những năm cuối nhiệm kỳ Tổng thống George Bush. Kế hoạch trên bao gồm cả hoạt động nghe lén của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA), phân tích tình hình từ hình ảnh vệ tinh, thiết lập mạng lưới do thám.

HOÀNG THƠ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm