Muôn kiểu trốn phí hành lý khi đi máy bay ở Trung Quốc

(PLO)- Người trẻ ở Trung Quốc đang tìm cách trốn phí hành lý khi đi máy bay giá rẻ bằng muôn kiểu quần áo sáng tạo, thu hút sự quan tâm của nhiều người dùng mạng xã hội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong bối cảnh ngành du lịch bùng nổ sau đại dịch COVID-19, các hãng hàng không giá rẻ ở Trung Quốc đã tìm nhiều cách để tối đa hóa lợi nhuận như áp đặt hạn chế nghiêm ngặt về hành lý xách tay, thường chỉ cho phép mang theo 1 chiếc vali nhỏ 16 inch (hơn 40 cm) với trọng lượng tối đa 7 kg, tờ South China Morning Post đưa tin hôm 24-3.

Để trốn phí hành lý, các du khách trẻ ở Trung Quốc đã biến mình thành tủ quần áo di động bằng cách mặc nhiều lớp quần áo với nhiều kiểu dáng khác nhau, tạo nên vẻ ngoài độc đáo, đồng thời sử dụng mạng xã hội để chia sẻ những sáng tạo của mình.

trốn phí hành lý.png
Các du khách sáng tạo nhiều cách khác nhau để trốn phí hành lý. Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST

Trong một trường hợp, một người đã mặc 6 bộ trang phục thu đông lên người, từ áo vest, áo sơ mi cho đến áo khoác dày.

Một du khách khác chọn cách diện 8 bộ trang phục Hán phục truyền thống khi bay tới Úc.

Một du khách mặc nhiều lớp quần áo để trốn phí hành lý khi lên máy bay. Ảnh: WEIXIN

Một du khách mặc nhiều lớp quần áo để trốn phí hành lý khi lên máy bay. Ảnh: WEIXIN

Một số người lại tìm cách tạo ra những cách đóng gói sáng tạo, chẳng hạn như nhét quần áo vào những chiếc gối hình chữ U, làm cho chúng có tác dụng như một chiếc đệm thoải mái trên chuyến bay.

Giải pháp phổ biến hơn cả là mặc những chiếc áo câu cá, vì loại áo này có nhiều túi để đựng tài liệu, dây cáp và sạc dự phòng. Chiếc áo thậm chí có thể đựng toàn bộ các sản phẩm chăm sóc da và mỹ phẩm, song vẫn đủ không gian rộng rãi để mang thêm 2 cuốn sách và 1 chiếc iPad.

trốn phí hành lý 3.png
Một du khách khác mặc nhiều lớp quần áo để trốn phí hành lý khi lên máy bay. Ảnh: WEIXIN

Những sáng tạo kể trên đã thu hút sự thích thú và bàn luận của nhiều người dùng mạng xã hội tại Trung Quốc.

“Lần sau đi du lịch tôi sẽ mặc áo câu cá, nó còn tiện hơn cả ba lô” - một người bình luận.

“Trước đây tôi đã từng nhét 5 kg đồ vào 1 chiếc áo câu cá. Nó cực kỳ thiết thực” - một người khác bày tỏ.

“Hãy thử mặc tất cả những thứ đó ở Quảng Đông và bạn sẽ bị say nắng trước khi bước ra ngoài” - một người châm biếm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm