Mỹ giảm quân tại Pakistan sau vụ đột kích tiêu diệt Bin Laden

Mỹ giảm quân tại Pakistan sau vụ đột kích tiêu diệt Bin Laden ảnh 1

Một cuộc biểu tình chống Mỹ tại thành phố Karachi, Pakistan.
Lầu năm góc cho biết đã nhận được yêu cầu từ Pakistan nhằm giảm sự hiện diện của quân đội Mỹ tại nước này.

Yêu cầu trên được đưa ra sau một cuộc đột kích của các lực lượng đặc nhiệm Mỹ nhằm tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden hồi đầu tháng 5.

Mỹ hiện có hơn 200 binh sĩ tại Pakistan, chủ yếu trợ giúp việc huấn luyện quân đội. Nhưng các lực lượng đặc nhiệm và tình báo Mỹ cũng được cho là đang đóng tại đây.

Một phát ngôn của Lầu Năm Góc xác nhận trong vòng 2 tuần qua Pakistan đã đề nghị quân đội Mỹ giảm sự hiện diện tại nước này, và phía Mỹ chấp thuận.

Không rõ là liệu các lực lượng đặc nhiệm và tình báo Mỹ được cho là đóng tại Pakistan có bị rút ra khỏi nước này hay không.

Yêu cầu giảm quân cho thấy dấu hiệu sự bất bình của Isalamabab về vụ đột kích nhằm vào khu nhà của Osama bin Laden tại thị trấn quân sự Abbottabad do Mỹ đơn phương thực hiện Pakistan không hay biết.

Quan hệ giữa Washington và Islamabad vẫn luôn phức tạp và dễ vỡ nhưng hiện đang trong “thời khắc sinh tử”.

Tại Washington, những nghi ngờ đã rộ lên rằng một số quan chức Pakistan biết về nơi ẩn náu của Osama bin Laden.

Mối quan hệ nồng ấm giữa Pakistan với Trung Quốc cũng là một nhân tố gây căng thẳng. Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani vừa có chuyến thăm Trung Quốc, mua các máy bay chiến đấu và tái khẳng định liên minh chiến lược mà Mỹ cảm thấy lo ngại.

Theo An Bình (Dân trí / BBC)

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm