Năm 2020, nâng độ che phủ rừng đạt 45%

 - quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng vừa phê duyệt nêu chỉ tiêu cụ thể.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của quy hoạch này là quy hoạch các khu bảo tồn đa dạng sinh học (gồm hệ sinh thái tự nhiên, khu bảo tồn, cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học và hành lang đa dạng sinh học) trên phạm vi cả nước. Trong đó 36 khu bảo tồn hiện nay được chuyển tiếp sang hệ thống khu bảo tồn theo Luật Đa dạng sinh học với tổng diện tích khoảng 265.800 ha... Giai đoạn 2016-2020 sẽ thành lập mới 46 khu bảo tồn (với diện tích khoảng 567.000 ha), trong đó vùng ĐBSCL có chín khu bảo tồn, vùng Nam Trung Bộ có tám khu, mỗi vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ có bảy khu… Trong số các địa phương, TP.HCM có nhiều đơn vị được chọn cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học, như vườn cây thuốc, Trung tâm Cứu hộ động vật Củ Chi, vườn động vật, thực vật của Thảo Cầm viên, vườn thực vật Củ Chi.

M.PHONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới