Nga sắp chấm dứt hàng loạt hiệp ước với châu Âu

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu quốc hội nước này thông qua đạo luật chính thức chấm dứt sự tham gia của Nga vào 21 hiệp ước và điều lệ liên quan đến Ủy hội châu Âu.

Ngày 18-1, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu quốc hội nước này thông qua đạo luật chính thức chấm dứt sự tham gia của Nga vào 21 hiệp ước và điều lệ liên quan đến Ủy hội châu Âu (CoE), theo đài RT.

Ông Putin đã chính thức đệ trình dự luật chấm dứt các hiệp ước liên quan CoE lên Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) Vyacheslav Volodin.

Trong số 21 hiệp ước sẽ ngừng áp dụng cho Nga có Hiến chương của CoE, Công ước bảo vệ nhân quyền và các quyền tự do cơ bản, Công ước châu Âu về trấn áp khủng bố,...

Tòa nhà Ủy hội châu Âu ở TP Strasbourg, miền đông nước Pháp. Ảnh: AFP

Tòa nhà Ủy hội châu Âu ở TP Strasbourg, miền đông nước Pháp. Ảnh: AFP

CoE là cơ quan giám sát nhân quyền hàng đầu châu Âu, được thành lập vào năm 1949 sau Thế chiến 2. Nga gia nhập vào cơ quan này vào năm 1996.

Tháng 2-2022, 42/47 thành viên của CoE đã bỏ phiếu đình chỉ tư cách thành viên của Moscow sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Ngày 15-3-2022, Nga đã rút khỏi CoE, cho rằng cơ quan này đã bị Mỹ và đồng minh lợi dụng để phục vụ các mục tiêu chính trị của phương Tây.

Với việc rút khỏi CoE, công ước nhân quyền sẽ không còn áp dụng đối với Nga và người Nga sẽ không còn có thể khiếu nại lên Tòa án Nhân quyền châu Âu (ECHR) chống lại chính phủ của họ.

Tháng 6-2022, ông Putin đã ký một đạo luật tuyên bố tất cả các phán quyết của ECHR là vô hiệu đối với Nga.

Tháng 10-2022, Hội đồng Nghị viện của CoE (PACE) đã thông qua một nghị quyết kêu gọi các nước thành viên coi Nga là “chế độ khủng bố”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm