Ngắm Võ Hoàng Yến catwalk, MC Tuấn Tú nhớ về thời thanh xuân

Vừa xuất hiện trên sân khấu, trong tập 28 Úm ba la ra chữ gì? mùa 2 Võ Hoàng Yến đã được MC Liêu Hà Trinh đề nghị trình diễn catwalk nhằm khuấy động không khí chương trình.

Không từ chối, nữ siêu mẫu liền bước những sải chân trên sân khấu.

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến tự tin trình diễn catwalk trên sân khấu Úm ba la ra chữ gì? mùa 2. Ảnh: CTCC

Ở trong cánh gà, MC Tuấn Tú tỏ ra phấn khích, quan sát không rời mắt. Đến khi lộ diện cùng diễn viên Xuân Phúc, Tuấn Tú ngay sau đó anh tiết lộ rằng, nhìn thấy Võ Hoàng Yến catwalk trên sân khấu khiến bản thân nhớ đến thời trẻ từng làm người mẫu.

Thấy Võ Hoàng Yến đi nét quá, làm mình nhớ đến thời thanh xuân làm người mẫu quá”- Tuấn Tú nói.

Dự định sẽ về chung đội với đàn anh Xuân Phúc, nhưng khi thấy MC Tuấn Tú xuất hiện với mái tóc ngố kèm theo đó là những hành động cực dễ thương, Băng Di thay đổi suy nghĩ, quyết về chung đội với nam MC kiêm diễn viên này.

Được biết, đây cũng là dịp hiếm hoi MC Tuấn Tú vào TP.HCM để chơi gameshow.

Tuấn Tú hiền lành, đáng yêu của bố Quốc trong phim Về nhà đi con, càng khiến Băng Di và Võ Hoàng Yến tỏ ra hào hứng hơn hẳn.

Không còn sự lựa chọn nào khác, Xuân Phúc và Võ Hoàng Yến cũng trở thành một cặp.

Đối diện với 4 đề tài của chương trình, MC Tuấn Tú chọn gói câu hỏi liên quan đến đề tài Dấu ấn Việt Nam.

Anh cảm thấy rất tự tin với gói câu hỏi này vì đã có nhiều năm kinh nghiệm dẫn dắt chương trình Chiếc nón kỳ diệu, nên về kiến thức văn hoá Việt Nam cũng nắm được khá nhiều.

Băng Di tỏ ra bất ngờ và có ý ngăn cản Tuấn Tú  khiến anh khó lấy điểm.

Hai đội phải tranh giành bấm chuông để được trả lời câu hỏi, dù nhiều lần cố gắng bấm chuông giành quyền trả lời, nhưng MC Tuấn Tú vẫn không thể nhanh tay bằng siêu mẫu Võ Hoàng Yến. 

Vì không nhanh tay bằng siêu mẫu Võ Hoàng Yến, nam MC nhiều lần gục mặt xuống bàn, buồn bã tâm sự với Băng Di: “Chắc anh già rồi!”.

Đón xem tập 28 Úm ba la ra chữ gì? mùa 2 phát sóng 12 giờ trưa nay, 31-10 trên kênh VTV3.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm