(PLO)- Chuyên gia nhận định đề xuất cắt giảm chi tiêu mua tiêm kích F-35 vào năm 2023 của chính quyền ông Biden là không đúng thời điểm và tác động tiêu cực đến hình ảnh tổng thống.
(PLO)- Ông Shamkhani cho rằng thay vì phân bổ 1,5 tỉ USD cho hoạt động chống lại Iran, Israel nên tập trung vào việc khắc phục những thiệt hại mà họ sẽ phải gánh chịu trước sự đáp trả của Iran.
(PLO)- Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết chính quyền Tổng thống Biden đã bày tỏ quan ngại của mình về vũ khí siêu thanh của Trung Quốc thông qua các kênh ngoại giao.
(PLO)- Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố đề xuất gói ngân sách cho năm 2022 trị giá 1.500 tỉ USD, bao gồm các khoản tăng chi tiêu cho một loạt chương trình.
(PLO)- Tướng Hứa Kỳ Lượng cho biết trước nguy cơ về bẫy Thucydides, Trung Quốc cần phải tăng cường năng lực quốc phòng nhằm đảm bảo an ninh quốc gia giữa căng thẳng với Mỹ.
(PLO)- Giới chuyên gia Mỹ nhận định việc Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng là mối đe dọa tiềm tàng đối với lợi ích và hoạt động của Mỹ ở Thái Bình Dương.
(PLO)- Nga khả năng giảm hoạt động quân sự ở các nước trong đó có Syria vì thiếu tiền khi chi tiêu quân sự giảm 1/5 năm 2017 và sắp tới dự đoán còn giảm nữa.
(PLO) – Việc tăng ngân sách quốc phòng lên mức cao kỷ lục phản ánh Nhật ngày càng nhìn nhận các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia nghiêm túc
như thế nào.
(PLO)- Ngân sách quốc phòng Trung Quốc (TQ) trong năm 2017 sẽ
tăng khoảng 7% so với mức 146 tỉ USD của năm ngoái. Đây là mức tăng thấp nhất
trong bảy năm qua kể từ năm 2010.
(PLO) - Theo trang tin Defense News, Bộ Quốc phòng Phần Lan đã bắt đầu chuẩn bị các đơn vị quân sự phản ứng nhanh, triển khai dọc theo biên giới tiếp giáp với Nga. Đồng thời, chi tiêu quốc phòng nước này cũng dự kiến sẽ có nhiều thay đổi.