Quốc hội Mỹ thông qua dự luật chi tiêu quốc phòng khủng gần 890 tỉ USD

(PLO)- Quốc hội Mỹ thông qua Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng, bao gồm gói ngân sách chi tiêu quốc phòng kỷ lục trị giá gần 890 tỉ USD.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-12, Hạ viện Mỹ thông qua Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) bao gồm ngân sách chi tiêu quốc phòng trị giá 886 tỉ USD cho năm 2024, tăng 28 tỉ USD so với năm ngoái, đài CNN đưa tin.

Dự luật trên nhận được 310 phiếu thuận và 118 phiếu chống tại Hạ viện Mỹ. Trước đó, Thượng viện Mỹ thông qua dự luật với 87 phiếu thuận, 13 phiếu chống.

Theo trang tin Politico, gói ngân sách chi tiêu quốc phòng 886 tỉ USD bao gồm 842 tỉ USD cho các chương trình của Lầu Năm Góc, 32,5 tỉ USD cho các chương trình vũ khí hạt nhân và 11,5 tỉ USD cho chương trình an ninh quốc gia khác.

Quốc hội Mỹ thông qua dự luật chi tiêu quốc phòng trị giá 886 tỉ USD cho năm 2024. ẢNH: REUTERS.
Quốc hội Mỹ thông qua dự luật chi tiêu quốc phòng trị giá 886 tỉ USD cho năm 2024. ẢNH: REUTERS.

Dự luật cũng bao gồm ngân sách viện trợ quân sự cho Ukraine, trị giá 300 triệu USD. NDAA cũng dự kiến chi 14,7 tỉ USD nhằm mục đích “tăng cường sự hiện diện của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương".

Dự luật tăng 5,2% lương cho quân nhân Mỹ, mức tăng lớn nhất trong hơn 20 năm.

Bên cạnh đó, dự luật gia hạn mục 704 của Đạo luật Giám sát Tình báo nước ngoài (FISA) sắp hết hạn. Mục này cho phép các cơ quan an ninh Mỹ thu thập thông tin người nước ngoài sử dụng các dịch vụ liên lạc có trụ sở tại Mỹ, theo CNN.

Theo trang tin The Hill, dự luật trên cũng bao gồm điều khoản cấm tổng thống Mỹ rút nước này khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mà không có sự chấp thuận của quốc hội. Điều khoản này nhấn mạnh cam kết của Washington đối với NATO, đặc biệt là từ sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm