Hạ viện Mỹ phê duyệt cuộc điều tra nhằm vào Tổng thống Biden

(PLO)- Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua cuộc điều tra luận tội Tổng thống Mỹ Joe Biden liên quan giao dịch kinh doanh của con trai ông.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-12, Hạ viện Mỹ (do đảng Cộng hòa kiểm soát) bỏ phiếu thông qua cuộc điều tra luận tội Tổng thống Mỹ Joe Bidenliên quan giao dịch kinh doanh của các thành viên trong gia đình ông, theo đài CNN.

Kết quả bỏ phiếu tại Hạ viện hôm 13-12 là 221 phiếu thuận và 212 phiếu chống (trong đó, toàn bộ hạ nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa đều bỏ phiếu thuận).

Cuộc điều tra nhằm xem xét liệu ông Biden có hưởng lợi bất hợp pháp từ các giao dịch kinh doanh ở nước ngoài của ông Hunter Biden - con trai Tổng thống Biden hay không.

Cả Tổng thống Biden và con trai ông đều nhiều lần bác bỏ các cáo buộc này.

Hạ viện Mỹ phê duyệt điều tra luận tội Tổng thống Biden
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: BLOOMBERG

Theo CNN, phe Cộng hòa tại Hạ viện không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào về khả năng phạm tội của Tổng thống Biden trước khi phê duyệt cuộc điều tra luận tội.

Trước cuộc bỏ phiếu, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson (thuộc đảng Cộng hòa) gọi quyết định bỏ phiếu cuộc điều tra luận tội ông Biden là “bước cần thiết tiếp theo” và thừa nhận có “rất nhiều người thất vọng vì việc này đã không tiến triển nhanh hơn”.

Bình luận về kết quả bỏ phiếu, Hạ nghị sĩ Cộng hòa và cũng là Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện - ông James Comer nói: “Chúng tôi rất hài lòng với cuộc bỏ phiếu ngày hôm nay. Tôi nghĩ điều đó đã gửi một thông điệp rõ ràng tới Nhà Trắng”.

Ngay sau khi cuộc bỏ phiếu có kết quả, Nhà Trắng ra tuyên bố gọi toàn bộ quá trình này là “vô căn cứ”, chỉ trích đảng Cộng hòa thúc đẩy điều tra dù không có bất kỳ bằng chứng nào.

Về phía Tổng thống Biden, nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng cuộc điều tra luận tội là hành vi “tấn công” ông “bằng những lời dối trá”.

“Thay vì làm việc để giúp cuộc sống của người Mỹ tốt hơn, họ lại tập trung tấn công tôi bằng những lời dối trá. Thay vì giải quyết các nhiệm vụ cấp bách, họ lại chọn cách lãng phí thời gian vào trò chơi chính trị vô căn cứ mà ngay cả các đảng viên đảng Cộng hòa cũng thừa nhận là không có bằng chứng thực tế để chứng minh” - ông Biden nói.

Cuộc điều tra của Hạ viện gần như chắc chắn sẽ không thể cách chức tổng thống của ông Biden.

Theo hãng tin Reuters, ngay cả khi Hạ viện bỏ phiếu luận tội, nếu muốn cách chức tổng thống, Thượng viện khi đó sẽ phải bỏ phiếu với tỉ lệ 2/3 phiếu bầu - một điều gần như không thể xảy ra khi đảng Dân chủ của ông Biden đang chiếm đa số tại Thượng viện Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm