Tiếp ông Zelensky, Mỹ báo tin viện trợ 200 triệu USD, trừng phạt hàng trăm cá nhân, công ty liên quan Nga

(PLO)- Washington công bố gói viện trợ trị giá 200 triệu USD cho Ukraine, áp lệnh trừng phạt lên một số thực thể liên quan Nga trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Mỹ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-12, trong chuyến thăm của Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đến Mỹ, chính quyền Tổng thống Joe Biden có nhiều động thái khẳng định sự cam kết của Washington với Kiev.

Công bố gói viện trợ cho Ukraine và trừng phạt Nga

Ngày 12-12, Mỹ công bố gói viện trợ quân sự bổ sung trị giá 200 triệu USD cho Ukraine và ban hành các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào hàng trăm cá nhân và công ty với cáo buộc hỗ trợ Nga trong cuộc chiến tại Ukraine, theo hãng tin Reuters.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đến Mỹ
Tổng thống Joe Biden (phải) tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng, thủ đô Washington D.C (Mỹ) ngày 12-12. Ảnh: AP

Cụ thể, gói viện trợ mới cho Ukraine bao gồm đạn dược bổ sung cho hệ thống pháo phản lực phóng loạt (HIMARS), tên lửa chống bức xạ tốc độ cao, hệ thống chống thiết giáp, đạn pháo, tên lửa, đạn phá hủy, cùng nhiều đạn dược, thiết bị và phụ tùng thay thế.

Gói viện trợ này được lấy trực tiếp từ kho dự trữ của Lầu Năm Góc nên không cần thông qua quốc hội Mỹ.

Về các lệnh trừng phạt, các biện pháp này bao gồm trừng phạt kinh tế và ngoại giao nhắm vào các cá nhân và công ty đến từ Nga, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Ông Biden: Không viện trợ Ukraine là “quà Giáng sinh” cho ông Putin

Ngày qua, Tổng thống Zelensky gặp Tổng thống Biden tại Nhà Trắng, nhấn mạnh sự cấp thiết của việc tăng cường hỗ trợ Ukraine nhưng cho biết Kiev đã ít phụ thuộc hơn vào viện trợ nước ngoài và quân đội Ukraine đủ mạnh để giành chiến thắng.

“Chúng tôi thảo luận về hành vi gây hấn của Tổng thống Nga Vladimir Putin và cách khiến ông ta phải trả giá cho hành động của mình. Mong muốn lớn nhất của Ukraine là kết thúc cuộc chiến này trong thắng lợi. Chúng tôi đang nỗ lực biến thành công trên chiến trường thành hòa bình” - ông Zelensky nói trong cuộc họp báo chung với ông Biden.

Tổng thống Ukraine, Mỹ họp báo.jpeg
Tổng thống Joe Biden (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong buổi họp báo tại Nhà Trắng, thủ đô Washington D.C (Mỹ) ngày 12-12. Ảnh: GETTY IMAGES

Đáp lại, Tổng thống Biden khẳng định với nhà lãnh đạo Ukraine rằng “chúng tôi sẽ đứng về phía bạn”.

Ông Biden kêu gọi quốc hội Mỹ phải thông qua gói viện trợ quân sự trị giá 60 tỉ USD cho Ukraine trước khi quốc hội nghỉ lễ, nếu không muốn tặng “món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất” cho ông Putin.

“Ông Putin đang trông đợi vào việc Mỹ sẽ không hỗ trợ Ukraine. Chúng ta phải chứng minh là ông ấy đã sai” - ông Biden nhấn mạnh.

Đáp lại bình luận cho rằng cuộc phản công của Ukraine đang bị trì trệ, cả Tổng thống Biden và Tổng thống Zelensky đều phản đối quan điểm này và dẫn chứng những thành tích của quân đội Ukraine trên chiến trường.

Hai nhà lãnh đạo nói rằng Ukraine đã thành công lấy lại 50% lãnh thổ mà Nga kiểm soát hồi đầu xung đột.

“Đúng, chúng tôi đã gặp rất nhiều vấn đề nhưng dù sao chúng tôi đã làm được nhiều điều” - ông Zelensky nói.

Ông Zelensky cũng lưu ý rằng thành công trên chiến trường không phải điều dễ dàng nhưng Ukraine đã có “những bước tiến nghiêm túc”.

Sau cuộc gặp với ông Biden, ông Zelensky cũng có bài phát biểu tại quốc hội Mỹ để kêu gọi tăng cường viện trợ cho Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm