Tiêm kích F-16 Mỹ rơi ngoài khơi Hàn Quốc

(PLO)- Một tiêm kích F-16 của Mỹ đã rơi ở Hàn Quốc khi đang thực hiện chuyến bay huấn luyện, nguyên nhân ban đầu được cho là do gặp “sự cố khẩn cấp trên chuyến bay”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-12, một tiêm kích F-16của Mỹ rơi ở Hàn Quốc khi đang bay huấn luyện, hãng tin Reuters dẫn thông tin từ Lực lượng Không quân Mỹ.

Theo tuyên bố của Không quân Mỹ, chiếc tiêm kích F-16 trên thuộc Phi đoàn tiêm kích số 8 của Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, bị rơi xuống biển Hoàng Hải sau khi cất cánh từ căn cứ không quân Gunsan, cách thủ đô Seoul 178 km về phía nam.

Tuyên bố cho biết chiếc tiêm kích F-16 rơi do gặp “sự cố khẩn cấp trên chuyến bay” và vụ việc “sẽ được điều tra kỹ lưỡng”.

F-16.jpg
Tiêm kích F-16 của Mỹ. Ảnh: AFP

May mắn, “phi công đã nhảy dù ra ngoài và được Lực lượng Hải quân Hàn Quốc trục vớt” và hiện “đang tỉnh táo và trong tình trạng ổn định”, theo tuyên bố của không quân Mỹ.

“Chúng tôi rất biết ơn đồng minh Hàn Quốc đã giúp đỡ. Phi công hiện đang có trạng sức khỏe tốt” - Đại tá Matthew C Gaetke, Chỉ huy Phi đoàn tiêm kích số 8 nói về sự việc.

Vụ tai nạn hôm 11-12 là vụ rơi tiêm kích F-16 thứ hai của Mỹ tại Hàn Quốc trong năm nay. Trước đó, vào tháng 5, một chiếc F-16 của Mỹ rơi khi đang huấn luyện tại một vùng nông nghiệp phía nam Seoul. Phi công thoát ra ngoài an toàn, và vụ tai nạn không gây thương vong nào khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm