Lưỡng viện thông qua dự luật tạm thời, chính phủ Mỹ tránh được nguy cơ đóng cửa?

(PLO)- Lưỡng viện Mỹ thông qua dự luật tài trợ tạm thời cho chính phủ liên bang hoạt động thêm 45 ngày với sự ủng hộ từ lưỡng đảng, tránh nguy cơ đóng cửa chính phủ.

Tối 30-9, chỉ vài giờ trước hạn chót để ngăn chính phủ Mỹ đóng cửa (ngày 1-10), lưỡng viện quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật tài trợ tạm thời cho chính phủ liên bang hoạt động thêm 45 ngày, tránh nguy cơ đóng cửa chính phủ, theo đài CNN.

Tỉ lệ phiếu thông qua tại Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát là 335 thuận/91 chống, trong đó 209 nhà lập pháp đảng Dân chủ và 126 nhà lập pháp đảng Cộng hòa ủng hộ dự luật. Chỉ duy nhất 1 thành viên đảng Dân chủ bỏ phiếu chống.

Hạ viện Mỹ.jpeg
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy (giữa) hôm 30-9. Ảnh: NEW YORK TIMES

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy công bố dự luật trên vào sáng 30-9, sau nhiều tuần đấu tranh nội bộ giữa các đảng viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện và sau khi Hạ viện hôm 29-9 bác dự luật tài trợ tạm thời cho chính phủ Mỹ hoạt động thêm 30 ngày.

Dự luật mới được Hạ viện thông qua gia hạn thời gian hoạt động của chính phủ Mỹ thêm 45 ngày và bao gồm điều khoản về viện trợ thiên tai mà Nhà Trắng đề xuất. Tuy nhiên dự luật không bao gồm khoản tài trợ 6 tỉ USD để hỗ trợ Ukraine - một nhượng bộ quan trọng mà nhiều đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện đề nghị.

Phát biểu sau buổi bỏ phiếu, ông McCarthy nhấn mạnh rằng ông muốn chính phủ hoạt động để tiếp tục trả lương cho quân đội.

Trong khi đó, Hạ nghị sĩ Hakeem Jeffries - lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện - cho biết dự luật trên giúp các ưu tiên của đảng Dân chủ được tài trợ, theo trang The Hill.

Đến tối 30-9, dự luật được Thượng viện Mỹ thông qua với tỉ lệ 88 thuận/9 chống. 9 phiếu phản đối đều đến từ các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa.

Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu của Thượng viện, lãnh đạo phe đa số Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer ca ngợi các đồng nghiệp vì đã thông qua dự luật tài trợ tạm thời cho chính phủ Mỹ.

“Đó là một ngày đầy biến động nhưng người dân Mỹ có thể thở phào nhẹ nhõm vì đêm nay chính phủ sẽ không đóng cửa” - ông Schumer nói.

Trong khi đó, trong tuyên bố đưa ra ngay sau cuộc bỏ phiếu của Thượng viện, Tổng thống Mỹ Joe Biden ca ngợi dự luật giúp “ngăn chặn một cuộc khủng hoảng không cần thiết có thể gây ra nỗi đau cho hàng triệu người Mỹ chăm chỉ".

Dự luật hiện được quốc hội Mỹ chuyển đến Nhà Trắng để ông Biden ký, ngăn chặn nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa lần thứ tư trong một thập niên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm