Nghị sĩ lưỡng đảng Mỹ trình dự luật cấm chính phủ mua UAV của Trung Quốc

(PLO)- Hai hạ nghị sĩ ở cả lưỡng đảng thuộc Ủy ban đặc biệt về cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung của Hạ viện Mỹ đề xuất dự luật nhằm cấm chính phủ nước này mua máy bay không người lái của Trung Quốc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-11, hai thành viên cấp cao thuộc Ủy ban đặc biệt về cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung của Hạ viện Mỹ đề xuất một dự luật nhằm cấm chính phủ Mỹ mua máy bay không người lái (UAV) của Trung Quốc (TQ).

UAV TQ.jpeg
Một máy bay không người lái Mavic 3 Pro tại một cửa hàng DJI ở Hong Kong (Trung Quốc) hồi tháng 6. Ảnh: Sam Tsang/SOUTH CHINA MORNING POST

Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban đặc biệt về cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung - Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Mike Gallagher và thành viên cấp cao của Ủy ban - Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Raja Krishnamoorthi đã trình "Dự luật máy bay không người lái an ninh Mỹ”.

“Dự luật này sẽ cấm chính phủ liên bang sử dụng tiền thuế của người Mỹ để mua thiết bị UAV từ các quốc gia như TQ. Quốc hội cần phải thông qua dự luật lưỡng đảng này để bảo vệ lợi ích của Mỹ và chuỗi cung ứng an ninh quốc gia của chúng ta” - ông Gallagher nói.

Dự luật trên cũng sẽ cấm chính quyền địa phương và tiểu bang mua UAV TQ bằng nguồn hỗ trợ liên bang.

Dự luật cũng yêu cầu một báo cáo liên bang nêu chi tiết số lượng UAV thương mại nước ngoài hiện đang có sẵn ở Mỹ cũng như các hệ thống UAV được các bộ và cơ quan liên bang mua từ TQ.

Ông Krishnamoorthi cho biết dự luật "giúp chống lại mọi lỗ hổng do sự phụ thuộc của các cơ quan chính phủ chúng ta vào công nghệ UAV do nước ngoài sản xuất và từ đó, sẽ thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp UAV tại Mỹ".

Trước đó, vào ngày 31-10 Thượng viện Mỹ thông qua một sửa đổi nhằm cấm Cục Hàng không Liên bang (FAA) vận hành hoặc cung cấp kinh phí liên bang cho UAV được sản xuất tại TQ, Nga, Iran, Triều Tiên, Venezuela hoặc Cuba.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Marsha Blackburn và Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Mark Warner đã đề xuất sửa đổi trên.

Hồi tháng 8, TQ thông báo áp đặt các hạn chế xuất khẩu một số UAV và các thiết bị liên quan UAV vì lý do muốn bảo vệ “an ninh và lợi ích quốc gia”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm