Xung đột với ông Macron, Tổng tham mưu Pháp từ chức

Ngày 19-7, Tướng Pierre de Villiers - Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pháp đệ đơn từ chức, vì bất đồng với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về cắt giảm ngân sách quốc phòng.

Tướng Pierre de Villiers vừa từ chức Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pháp vì mâu thuẫn với Tổng thống Macron. Ảnh: LE FIGARO

Tướng Pierre de Villiers vừa từ chức Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pháp vì mâu thuẫn với Tổng thống Macron. Ảnh: LE FIGARO

Tướng De Villiers nói ông đã cố gắng để duy trì hoạt động quân đội trong tình trạng ngân sách ngày càng eo hẹp, nhưng đến lúc này thì không thể.

“Tình cảnh hiện tại, tôi thấy bản thân không còn có thể đảm bảo sức mạnh của lực lượng quốc phòng mà tôi nghĩ là cần thiết để bảo vệ nước Pháp và người dân Pháp, hôm nay và ngày mai, và giữ gìn mục tiêu của đất nước” – Reuters dẫn lời Tướng De Villiers.

Tướng De Villiers từ chức là một phản ứng với Tổng thống Macron. Thời điểm chuẩn bị lễ diễu binh mừng Quốc khánh Pháp tuần trước, hai ông đã có xung đột mạnh.

Tướng Francois Lecointre (trái) người thay thế vị trí Tổng Tham mưu quân đội của ông De Villeirs. Ảnh: REUTERS

Tướng Francois Lecointre (trái) người thay thế vị trí Tổng Tham mưu quân đội của ông De Villeirs. Ảnh: REUTERS

Trong một phiên điều trần kín trước Quốc hội, Tướng De Villiers có những lời lẽ gay gắt phản đối việc Tổng thống Macron cắt giảm 850 triệu euro ngân sách quốc phòng. Rất nhanh, Tổng thống Macron quở trách công khai Tướng De Villiers: “Tôi đã có cam kết. Tôi là cấp trên của ông”.

Tổng thống Macron đã hành động rất nhanh sau khi Tướng De Villiers từ chức, nhanh chóng chỉ định Tướng Francois Lecointre thay thế, một nguồn tin quân đội Pháp cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm