Người anh khóc nức nở khi bị em gái lỡ miệng chê hói đầu

Mở đầu tiểu phẩm khán giả đã thấy cô em gái ngồi trên ghế càu nhàu vì phải bỏ tiền túi để nhận hàng hộ cho anh hai. Ông anh vừa về tới nhà đã vội vội, vàng vàng cuỗm luôn hộp đồ định chạy thì bị cô em giữ lại để đòi tiền.

Cô thắc mắc: “Bình thường anh đâu có lén lút đâu. Ngoại hình của anh dạo này cũng rất lạ, em có bao giờ thấy anh đội mũ nhưng bây giờ lại đội 24/24. Anh bị nấm, ghẻ lở da đầu đúng không?”. Nói xong, cô xông qua chỗ anh hai cố gắng lấy chiếc mũ xuống nhưng không được.

Cô em gái. Ảnh: BEE

Lúc này, bà mẹ xuất hiện với vẻ mặt nhăn nhó khi trông thấy hai đứa con lớn xác nhưng vẫn gây gổ với nhau cả ngày. Cô em gái nhân cơ hội mách mẹ tình trạng bất thường của anh hai và cho biết số tiền ông anh của mình mua hàng online cả tháng nay cũng phải tới 10 triệu đồng khiến bà mẹ hốt hoảng.

Người mẹ hỏi con trai: “Con có chuyện gì giấu đúng không? Mẹ thấy dạo này con cũng kì lắm nha, trên hai chiếc ga đệm mẹ đi giặt thấy tóc rụng quá trời mà lúc nào cũng thấy đội mũ. Đầu con có vấn đề đúng không?”. 

Cô em gái thấy mẹ cũng có cùng suy nghĩ với mình nên liền trêu chọc anh hai bị hói đầu

Người anh bắt đầu khó chịu quát lớn: “Không có hói nha”. Người anh bắt đầu mếu máo khóc nức nở: “Em nói vậy có biết là anh hai tổn thương lắm không?”.

Sau khi mẹ hỏi đã đi khám bác sĩ chưa thì người anh mới cho biết vì ngại bị mọi người thấy sẽ trêu chọc nên không dám đi khám mà chỉ lén mua thuốc xịt mọc tóc để dùng.

Nghe anh hai nói vậy, cô em gái cảnh báo nếu người anh không trị tận gốc và trị đúng cách sẽ rất có nguy cơ bị rụng hết tóc. Người anh cũng cho biết anh ăn uống rất đầy đủ, thậm chí ăn đậu đen, gội đầu cũng bằng hà thủ ô nhưng vẫn không ăn thua.

Người anh khóc nức nở vì bị em giá chê hói đầu.

Theo dõi câu chuyện tình huống, TS.BS Ngô Minh Vinh cho hay: “Tình trạng rụng tóc, hói đầu hiện nay đang ‘trẻ hóa’ nhanh khi hầu hết chúng ta đang đối mặt với cuộc sống nhiều căng thẳng, stress. Nguyên nhân gây rụng tóc có thể do nhiều lý do như viêm nang lông, nấm da đầu, nhiễm trùng...

Để khắc phục tình trạng rụng tóc người bệnh cần tránh căng thẳng, hạn chế thức khuya và bổ sung đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể đặc biệt là các thực phẩm chứa protein như thịt, trứng, sữa… và thực phẩm có nhiều chất béo Omega3 như cá thu, hàu…

TS.BS Ngô Minh Vinh.

Bác sĩ chia sẻ: "Nên gội đầu bằng các loại thảo dược có chứa Polyaktiv, kẽm, l’argini để giúp ngăn ngừa rụng tóc, kích thích tóc mọc nhanh, chắc khỏe. Hạn chế sử dụng các dậu gội nhiều hóa chất để tránh gây tổn thương tóc".

Chương trình Sống khỏe đời vui được phát sóng lúc 17 giờ 30, Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7.


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm