Người dân vô tư bán đất đồi

Mỗi ngày có hàng trăm lượt xe ra vào múc đất chở đi. Đơn vị khai thác đã múc đất trên diện tích rộng vài hecta, tạo thành những hố sâu cả chục mét. Theo tìm hiểu, đơn vị khai thác đất là Công ty TNHH Hoàng Tiến đã mua lại đất của bốn hộ dân ở thôn Quan Nam 4.

Người dân vô tư bán đất đồi ảnh 1

Vô tư khai thác đất trái phép tại khu vực thôn Quan Nam 4, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang. Ảnh: HỮU KHÁ

Giữa tháng 11, Phòng Cảnh sát môi trường Công an Đà Nẵng phối hợp với các ngành chức năng lập biên bản, tạm giữ hàng chục xe tải, máy xúc của nhiều công ty vận tải khi đang khai thác đất trái phép tại xã Hòa Ninh và Hòa Sơn.

Ông Nguyễn Thu, Chủ tịch UBND xã Hòa Liên, cho biết hiện trên địa bàn xã không có đơn vị nào được cấp phép khai thác đất đồi. Riêng vụ Công ty TNHH Hoàng Tiến mua đất của bốn hộ dân, khi kiểm tra công ty không có giấy tờ thể hiện cho phép khai thác đất nên xã đã một lần lập biên bản.

Sau đó, xã đã mời đại diện Công ty Hoàng Tiến và các hộ dân bán đất trái phép đến làm việc và đề nghị Công ty Hoàng Tiến dừng ngay việc khai thác đất, trả lại hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên, công ty này vẫn vô tư khai thác đất đã mấy tháng nay.

HỮU KHÁ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm