(PLO)- Xác định giá trị thiệt hại để xử lý hình sự cần dựa vào các thông tin có ở thời điểm phạm tội để biết mức thiệt hại gây ra xứng với tội danh nào.
(PLO)- Theo nhiều chuyên gia, phạm tội thời điểm nào thì thiệt hại tính lúc đó bởi ở thời điểm xảy ra hành vi vi phạm, nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì người vi phạm mới bị xử lý.
(PLO)- Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Thành Tài (cựu phó chủ tịch UBND TP.HCM) nghẹn ngào: “Tôi thấm thía lắm! Đó là cú sốc rất lớn đối với bản thân, đau lắm”.
(PLO)- Nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án, cựu phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài nghẹn ngào: "Không ai biết trước ngày mai, sau bao nhiêu năm cuối đời phải đi tù. Tôi thấm thía lắm! Đó là cú sốc rất lớn đối với bản thân, đau lắm!".
(PLO)- Theo luật sư của bà Thúy, cùng một hành vi không đủ năng lực tài chính, Công ty Hoa Tháng Năm bị truy cứu trách nhiệm hình sự, còn 4 công ty khác thoái 50% vốn góp thì không.
(PLO)- Tự bào chữa, ông Nguyễn Thành Tài nói không có quan hệ tình cảm gì với bị cáo Lê Thị Thanh Thúy (cựu chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm, chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Lavenue) mà "đây chỉ là mối quan hệ bình thường".
(PLO)- Theo VKS, thiệt hại phải tính đến thời điểm khởi tố vụ án là 1.927 tỉ đồng nhưng HĐXX sơ thẩm chỉ xác định thiệt hại tại thời điểm các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội là 252 tỉ đồng.
(PLO)-
Sáng nay (29-11), TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên phúc thẩm vụ ông Nguyễn Thành
Tài (cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM) sai phạm trong việc giao khu đất vàng số 8 - 12 Lê Duẩn, quận
1, TP.HCM.
(PLO)- Viện trưởng VKSND TP.HCM kháng nghị xác định thiệt hại vụ án là 1.927 tỉ đồng không phải như án sơ thẩm chỉ 647 tỉ đồng, trong khi các bị cáo cho rằng thiệt haị bằng 0.
(PLO)- Nóng hôm nay ngày 19-11: Vì sao TP.HCM tạm dừng massage, vũ trường... sau 2 ngày mở lại?; Dự kiến hôm nay toà tuyên án vụ hoán đổi nhà đất số 57 Cao Thắng; Chênh lệch giá vàng SJC và thế giới cao kỷ lục...
(PLO)- Tại tòa, ông Nguyễn Thành Tài nghẹn ngào: “Xem như tất cả đều bị xóa sạch, tôi không nói mình bị thiệt hơn. Tôi chỉ muốn nói một điều thôi, tôi muốn có sự công bằng”.
Ngày 12-4 vừa qua, 2 huyện Củ Chi và Hóc Môn đã xúc tiến đầu tư toàn diện thành công. Hàng loạt biên bản ghi nhớ đầu tư trên 16,2 tỉ USD đã được ký kết. Ngay lập tức, giá đất từ đất vườn, đất ruộng, đất trồng cây… ở 2 huyện này đã tăng dựng đứng trên 50%. Ảo về giá, loạn về “cò” đang là thực tế ở Củ Chi và Hóc Môn.