Chủ tọa bị sốt, phiên tòa phúc thẩm vụ bà Bạch Diệp phải tạm dừng

(PLO)- Chủ toạ phiên xử có dấu hiệu bị sốt nên tạm dừng phiên tòa, ngày mai (6-10) HĐXX sẽ tiếp tục làm việc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nguồn tin PLO xác nhận chiều 5-10, TAND Cấp cao tại TP.HCM tạm dừng phiên phúc thẩm xem xét kháng cáo của 4/10 bị cáo và người liên quan vụ hoán đổi nhà đất 57 Cao Thắng lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng.

Lý do: Chủ toạ phiên xử có dấu hiệu bị sốt nên nghỉ, mai 6-10 HĐXX sẽ tiếp tục làm việc.

Vào buổi sáng, HĐXX đã triệu tập các bác sĩ (BS) điều trị và bác sĩ chuyên khoa tới khám cho bị cáo Dương Thị Bạch Diệp (sinh năm 1948) ngay tại tòa. Sau khi thăm khám, BS Nguyễn Hữu Sơn (bác sĩ chuyên khoa tâm thần) cho biết bị cáo có triệu chứng căng thẳng, lo lắng, trí nhớ tốt, đủ sức khỏe tham gia phiên tòa. Đánh giá về sức khỏe tâm thần, BS cho rằng cần thêm thời gian.

Bà Diệp và ông Nguyễn Thành Tài là hai bị cáo đang bị tạm giam được HĐXX chú trọng sức khoẻ vì lớn tuổi. Ảnh: H.YẾN

Bà Diệp và ông Nguyễn Thành Tài là hai bị cáo đang bị tạm giam được HĐXX chú trọng sức khoẻ vì lớn tuổi. Ảnh: H.YẾN

Sau khi nghe các BS trình bày, HĐXX hỏi ý kiến của đại diện VKS và đồng tình tiếp tục phiên xử. HĐXX cho bị cáo Diệp trình bày nội dung kháng cáo và có thể ngồi để đảm bảo sức khỏe.

Sau đó, luật sư, kiểm sát viên và người liên quan cùng bị cáo thực hiện việc hỏi đáp tại tòa.

Tháng 11-2021, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã bác việc kêu oan của bà Diệp và tuyên phạt án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Nguyễn Thành Tài (cựu phó chủ tịch UBND TP.HCM) bị tòa tuyên phạt năm năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm