Nhật thăm dò kim loại hiếm ở Thái Bình Dương

Quyết định cấp phép được Cơ quan Quản lý đáy biển quốc tế thông qua ngày 19-7 trong cuộc họp tại Jamaica.

Khu vực được cấp phép nằm cách đảo cực đông Minamitori của Nhật khoảng 600 km. Lòng biển của khu vực này được đánh giá có nhiều kim loại hiếm như mangan, nickel, platinum. Tập đoàn Dầu khí và Kim loại Nhật sẽ thay mặt chính phủ Nhật ký hợp đồng chính thức với Cơ quan Quản lý đáy biển quốc tế.

Hãng tin Kyodo (Nhật) ghi nhận quyết định trên sẽ giúp Nhật có được nguồn cung kim loại hiếm ổn định để phục vụ sản xuất thiết bị công nghệ cao. Hiện nay, Nhật phải phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc về nguồn cung cấp kim loại hiếm và đất hiếm. Năm 2010, Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm sau khi Nhật bắt giữ thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc đã đâm vào hai tàu tuần duyên Nhật gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

LÊ LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm