Nhiều người mua cổ phiếu đang mất tiền

(PLO)- Tâm lý thiếu lạc quan trong giới đầu tư đã ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mở phiên giao dịch đầu tuần (18-4), thị trường chứng khoán đã rớt điểm rất mạnh, mất đến 25 điểm đẩy chỉ số Vn -Index chỉ còn 1.423.

Thị trường đang gây thất vọng giới đầu tư vì tưởng chừng sẽ có lực cầu bắt đáy vào đầu tuần. Vì trong tuần qua, tâm lý tiêu cực cũng gia tăng khắp thị trường khiến thanh khoản giao dịch suy giảm.

Công ty chứng khoán Tân Việt bình luận, trong tuần qua, đà giảm điểm tiếp tục gia tăng khiến tâm lý của nhà đầu tư chán nản. Thanh khoản giao dịch cũng qua đó giảm mạnh trong tuần qua chỉ còn đạt quanh 22.800 tỉ đồng nếu so với bình quân 5 tuần trước đó tại giá trị hơn 28.000 tỉ đồng.

Nhưng ngay phiên sáng nay, giới đầu tư tiếp tục xả hàng khiến thị trường chìm trong sắc đỏ. Đến phiên chiều cũng không khá hơn khi đà bán tháo không dừng. Các cổ phiếu bất động sản, ngân hàng, chứng khoán vốn chiếm tỉ lệ vốn hóa lớn trên thị trường giảm giá trị là nguyên nhân đẩy toàn thị trường giảm điểm mạnh.

Một chuyên gia đánh giá, với việc hàng trăm cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay đã khiến tài khoản nhiều nhà đầu tư bốc hơi mạnh. Đặc biệt, bối cảnh nhà đầu tư cá nhân đang chi phối lớn trên thị trường dễ dẫn đến hiệu ứng tâm lý bán tháo. Thị trường chứng khoán sẽ còn nhiều phiên rung lắc mạnh mẽ hơn nếu như không có dòng tiền bắt đáy trong vài ngày đến.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm