Nóng Nga-Ukraine chiều 15-7: Anh dự đoán mục tiêu tiếp theo của Moscow sau TP Siversk; Nga sẵn sàng xuất khẩu lương thực

(PLO)- Anh nói mục tiêu tiếp theo mà Nga nhắm đến sau TP Siversk là TP Bakhmut (tỉnh Donetsk); Nga nã nhiều tên lửa vào 2 trường đại học Ukraine; Moscow sẵn sàng xuất khẩu lương thực, phân bón.

Tình hình chiến sự

. Ngày 15-7, Bộ Quốc phòng Anh cho biết quân Nga tiếp tục tiến theo hướng tây từ TP Lysychansk (tỉnh Luhansk) tới TP Siversk (tỉnh Donetsk). Theo Bộ này, lực lượng Nga đã tiến hành thăm dò và pháo kích để tiến công nhằm mở một con đường tiến tới TP Sloviansk và TP Kramatorsk (đều ở tỉnh Donetsk).

Bộ Quốc phòng Anh cho biết thông tin rằng lực lượng Nga và thân Nga đã tiến vào ngoại ô TP Siversk vẫn chưa được kiểm chứng. Theo phía Anh, TP Bakhmut có thể là mục tiêu tiếp theo sau khi quân Nga kiểm soát được TP Siversk.

Lính cứu hỏa dập lửa ở một khu vực ở TP Vinnytsia do Nga pháo kích ngày 14-7. Ảnh: AP

. Ngày 15-7, Tỉnh trưởng Mykolaiv - ông Vitaliy Kim cho biết ít nhất 10 tên lửa Nga đã nã trúng 2 trường đại học lớn nhất tỉnh Mykolaiv, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin.

Theo ông Kim, số tên lửa này đã bắn vào 2 trường đại học là ĐH Đóng tàu Quốc gia Đô đốc Makarov và ĐH Quốc gia Sukhomlynskyi Mykolaiv. Ông Kim cũng kêu gọi các trường đại học thế giới coi Nga là một phần tử khủng bố sau vụ việc này.

. Ngày 15-7, tỉnh trưởng Luhansk - ông Serhii Haidai cho biết một kho đạn của Nga bốc cháy ở TP Kadiivka, tỉnh Luhansk, Ukrinform đưa tin. Tuy nhiên, ông Haidai không cung cấp chi tiết gì thêm về vụ việc.

Động thái mới từ Nga, Ukraine

. Ngày 15-7, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin cho biết để giải quyết vấn đề khủng hoảng lương thực, Nga sẵn sàng tăng xuất khẩu số lượng lớn thực phẩm và phân bón ra thị trường toàn cầu, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Lính Ukraine điều khiển máy bay không người lái (UAV) ở chiến tuyến gần tỉnh Kharkiv, Ukraine ngày 2-7. Ảnh: AP

Phát biểu trong Diễn đàn Chính trị cấp cao về phát triển bền vững do Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc (ECOSOC) tổ chức, ông Vershinin cũng nói rằng Nga đang hướng nguồn cung lương thực, phân bón đến các nước châu phi, Trung Đông và cùng hỗ trợ giải quyết vấn đề thiếu lương thực.

Ngoài ra, ông nói rằng việc các nước phương Tây siết trừng phạt Nga sẽ khiến lạm phát ở các nước này tăng và có thể gây ra suy thoái kinh tế toàn cầu.

. Ngày 15-7, trong cuộc hội đàm với Quản trị viên của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) Samantha Power, Thủ tướng Ukraine - ông Denys Shmyhal nói rằng phải coi Nga là một quốc gia khủng bố ở tầm quốc tế.

Ông Shmyhal cho biết Nga đang nã pháo vào các thành phố của Ukraine, bao gồm Mykolaiv, Chasiv Yar, Vinnytsia khiến hàng chục dân thường thiệt mạng và Nga đang tiếp tục những chính sách uy hiếp và tàn bạo như vậy.

Phản ứng các bên

. Ngày 14-7, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc LHQ) António Guterres đã lên án vụ Nga pháo kích vào TP Vinnytsia, tỉnh Vinnytsia khiến ít nhất 23 người chết và hơn 100 người khác bị thương, Ukrinform cho hay.

Theo thông báo từ LHQ, ông Guterres phản đối bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào dân thường hoặc cơ sở hạ tầng dân sự, đồng thời nhấn mạnh những đối tượng gây ra những vụ việc này phải có trách nhiệm giải trình.

. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Canada ngày 14-7, Canada sẽ cấm việc các công ty, cá nhân nước này cung cấp một số dịch vụ sản xuất cho ngành công nghiệp dầu khí, hóa chất và sản xuất của Nga, theo TASS.

Theo thông báo, các dịch vụ bị cấm cung cấp cho Nga bao gồm một số dịch vụ liên quan đến sản xuất, chế tạo các sản phẩm kim loại, xe cơ giới, xe kéo rơ moóc, máy tính, điện tử và các thiết bị điện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới