Tổng thống Ý bác đơn xin từ chức của Thủ tướng Mario Draghi

(PLO)- Tổng thống Ý Sergio Mattarella bác bỏ đơn xin từ chức của Thủ tướng Ý Mario Draghi và yêu cầu ông giải trình trước quốc hội.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-7, Thủ tướng Ý Mario Draghi thông báo từ chức sau khi đảng Phong trào 5 Sao - một đảng trong chính phủ liên minh cầm quyền không ủng hộ ông trong một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm, theo đài CNBC.

Ông Draghi nói: “Liên minh đoàn kết dân tộc ủng hộ chính phủ này đã không còn tồn tại nữa”. Do đó, ông quyết định tới Cung điện Quirinale ở thủ đô Rome, gặp Tổng thống Sergio Mattarella để nộp đơn từ chức vào tối ngày 14-7, theo hãng tin Reuters.

Thủ tướng Ý Mario Draghi trong một cuộc họp báo ở Rome, Ý ngày 12-7-2022. Ảnh: XINHUA

Thủ tướng Ý Mario Draghi trong một cuộc họp báo ở Rome, Ý ngày 12-7-2022. Ảnh: XINHUA

Tuy nhiên, Tổng thống Ý Sergio Mattarella đã bác đơn xin từ chức của ông Draghi và mong ông suy nghĩ lại. Tổng thống Ý cũng yêu cầu ông Draghi giải trình trước quốc hội để cùng nhìn nhận rõ về tình hình chính trị hiện tại, theo thông báo từ văn phòng tổng thống Ý.

Ông Draghi dự kiến điều trần trước quốc hội vào ngày 20-7.

Trước đó, quốc hội Ý đã tổ chức cuộc bỏ phiếu tín nhiệm về một chính sách mới nhằm giảm lạm phát, ngăn chi phí năng lượng tăng cao. Tuy nhiên, đảng Phong trào 5 Sao đã “tẩy chay” chính sách này bất chấp ông Draghi đe dọa là nếu đảng này không ủng hộ thì ông sẽ từ chức.

Các nhà phân tích cho rằng việc đảng Phong trào 5 Sao phản đối chính sách này phản ánh sự chia rẽ trong nội bộ đảng liên minh nhiều hơn là tranh cãi về mặt chính sách.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm