Nóng Nga-Ukraine 15-7: Mục tiêu tiếp theo của Nga là TP Siversk, Moscow nã tên lửa Kalibr vào khu dân cư

(PLO)- Nga đang tiến quân vào mục tiêu tiếp theo là TP Siversk (tỉnh Donetsk); Kiev nói Nga là khủng bố khi nã nhiều tên lửa hành trình Kalibr vào TP Vinnytsia, khiến ít nhất 23 người chết; Tổng thống Putin ký ban hành luật trả đũa các quốc gia cấm truyền thông Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

. Ngày 14-7, lực lượng thân Nga cho biết họ đang tiến vào mục tiêu tiếp theo là TP Siversk (tỉnh Donetsk) sau khi giành quyền kiểm soát TP Lysychansk và Severodonetsk đều ở tỉnh Luhansk vào hai tuần trước, hãng thông tấn TASS dẫn lời quan chức Daniil Bezsonov thuộc lực lượng này cho hay.

Ông Bezsonov cho biết TP Siversk đang nằm trong tầm kiểm soát của quân Nga, nghĩa là Ukraine sẽ có thể bị pháo kích bất cứ lúc nào trên khắp khu vực này.

. Theo Bộ tổng tham mưu Ukraine, trên hướng tỉnh Donetsk (miền đông Ukraine) quân Nga tiếp tục pháo kích vào các vị trí trên tuyến đường liên lạc của Ukraine. Quân Nga đã sử dụng trinh sát, không kích nhằm tìm ra điểm yếu phòng thủ của Ukraine, hãng thông tấn Ukrinform cho hay.

Trên hướng tỉnh Kharkiv, quân Nga đang cố gắng bảo vệ các khu vực đã kiểm soát và tiếp tục bắn phá vào TP Kharkiv và nhiều làng như Protopopivka, Prudianka, Svitlychne...

TP Vinnytsia, tỉnh Vinnytsia (tây nam Ukraine) bị Nga nã tên lửa hôm 14-7. Ảnh: REUTERS

TP Vinnytsia, tỉnh Vinnytsia (tây nam Ukraine) bị Nga nã tên lửa hôm 14-7. Ảnh: REUTERS

. Quyền Cục trưởng Cục Quân sự tỉnh Kherson - ông Dmytro Butriy cho biết 44 khu vực đông dân cư ở tỉnh này đã được Ukraine giành lại từ tay Nga. Ở một số ngôi làng như Velyka Oleksandrivka, Kochubeyivka... thì tình hình vẫn rất căng thẳng.

. Lãnh đạo cộng hòa tự xưng Donetsk - ông Denis Pushilin cho biết quân Ukraine đã dùng pháo M777 do Mỹ viện trợ bắn vào một bến xe buýt ở tỉnh Donetsk khiến 2 người dân thiệt mạng và 6 người bị thương. Ông Pushilin nói thêm rằng hai người thiệt mạng là 1 phụ nữ trẻ đang đi làm về và tài xế xe buýt, theo đài RT.

Phản ứng mới từ phía Nga, Ukraine

. Ngày 15-7, Ukraine cho biết Nga đã nã nhiều tên lửa vào TP Vinnytsia, tỉnh Vinnytsia (tây nam Ukraine) khiến ít nhất 23 người chết, 71 người nhập viện, theo hãng tin Reuters. Phía Kiev cho rằng vụ việc này do tên lửa hành trình Kalibr phóng từ tàu ngầm của Nga ở biển Đen gây ra.

Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelensky đã gọi hành động này của Nga là “khủng bố công khai” và thúc các nước áp thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow. Ông Zelensky cũng nói rằng số người chết ở Vinnytsia có thể tăng thêm vì công tác cứu hộ vẫn đang được tiếp tục, hàng chục người vẫn còn đang mất tích và nhiều người bị thương nặng ở bệnh viện vẫn chưa biết tình hình có khả quan không.

. Ngày 14-7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành đạo luật về việc trả đũa những quốc gia hạn chế hoặc cấm truyền thông Nga, theo đài RT.

Theo luật này, nếu một quốc gia hạn chế hoặc cấm cơ quan truyền thông Nga hoạt động tại nước đó thì tổng công tố và các cơ quan liên quan của Nga có thể áp dụng các biện pháp tương tự đối với các cơ quan truyền thông của nước đó hoạt động tại Nga. Theo đó, phía Nga có thể không công nhận phóng viên, thu hồi giấy phép và đóng cửa văn phòng truyền thông của nước đó tại Nga.

Lệnh cấm này chỉ được dỡ bỏ sau khi một quốc gia dỡ bỏ các lệnh cấm với truyền thông Nga.

Một góc ở TP Kharkiv, Ukraine hôm 14-7. Ảnh: REUTERS

Một góc ở TP Kharkiv, Ukraine hôm 14-7. Ảnh: REUTERS

. Ngày 14-7, Lãnh đạo tỉnh Zaporozhye (Ukraine) do Nga bổ nhiệm - ông Yevgeny Balitsky cho biết một cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga của tỉnh Zaporozhye sẽ được tổ chức trong vài tháng tới, tức là vào đầu mùa thu năm nay. Theo hãng thông tấn TASS, khoảng 70% tỉnh Zaporozhye do Nga kiểm soát nhưng thủ phủ của khu vực - TP Zaporozhye do Ukraine nắm giữ. TP Melitopol tạm thời là thủ phủ của tỉnh này do lực lượng thân Nga quản lý.

Phản ứng từ phương Tây

. Ngày 14-7, Bộ Tài chính Mỹ thông báo Washington ủng hộ mạnh mẽ các nỗ lực của Liên Hợp Quốc (LHQ) nhằm đưa ngũ cốc của cả Ukraine lẫn Nga ra thị trường thế giới nhằm giảm sức ép nguồn cung và giá lương thực toàn cầu. Theo đó, bộ này làm rõ với các ngân hàng, công ty vận chuyển và bảo hiểm rằng khi tiến hành các giao dịch mua bán ngũ cốc Nga và Ukraine sẽ không dính trừng phạt của Mỹ, theo Reuters.

. Ngày 14-7, Bộ Ngoại giao Nga đã phản ứng với những phát ngôn của Ngoại trưởng Anh Liz Truss trong khi bà phát biểu tranh cử thủ tướng Anh. Bà Truss nói rằng bà sẽ “tiếp tục dẫn đầu thế giới tự do” chống lại Moscow và đảm bảo Ukraine sẽ chiến thắng.

Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova nói rằng bà Truss là một người bài Nga và theo chủ nghĩa dân tộc. Bà Zakharova cho rằng việc bà Truss muốn “lãnh đạo thế giới tự do” giúp Ukraine chiến thắng Nga thể hiện tham vọng lớn. Theo bà Zakharova, bà Truss như là một “chính trị gia hạng hai có tính tự mãn” và bà Truss nên giải quyết những vấn đề nội bộ còn đang ngổn ngang.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm