Tổng thống Sri Lanka gửi email từ chức khi đang ở Singapore

(PLO)- Tổng thống Sri Lanka - ông Gotabaya Rajapaksa gửi đơn từ chức trong email gửi chủ tịch quốc hội nước này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-7, Tổng thống Sri Lanka - ông Gotabaya Rajapaksa đã gửi đơn từ chức trong một email gửi người Chủ tịch quốc hội nước này - ông Mahinda Yapa Abeywardenena, đài CNN dẫn thông báo từ văn phòng của chủ tịch quốc hội Sri Lanka cho hay.

Văn phòng của chủ tịch quốc hội Sri Lanka đã xác nhận thông tin này với CNN, đồng thời cho biết họ đang xác nhận tính hợp pháp của thư xin từ chức qua email này.

Văn phòng này thông tin: “Email đã được chia sẻ với các cơ quan hữu quan để cùng xác minh. Sau khi xác nhận chính thức về mặt pháp lý, chúng tôi hy vọng sẽ đưa ra tuyên bố liên quan đến vấn đề này vào sáng 15-7”.

Tổng thống Sri Lanka - ông Gotabaya Rajapaksa phát biểu trước quốc hội nước này vào tháng 1-2020. Ảnh: AP

Tổng thống Sri Lanka - ông Gotabaya Rajapaksa phát biểu trước quốc hội nước này vào tháng 1-2020. Ảnh: AP

Theo văn phòng, các quan chức Srilanka đang hy vọng sẽ nhận được một bản cứng đơn xin từ chức nhưng việc này sẽ mất nhiều thời gian vì thư sẽ được gửi từ Singapore.

Một quan chức cấp cao trong chính phủ đề nghị không nêu tên cho biết bức thư được gửi qua email sau khi ông Rajapaksa đến Singapore.

Trước đó, vị cựu Tổng thống này đã rời khỏi đất nước tới quốc đảo Maldives khi người biểu tình xông vào phủ tổng thống yêu cầu ông từ chức. Từ Maldives, ông Rajapaksa đã bay tới Singapore.

Bộ Ngoại giao Singapore ngày 14-7 xác nhận ông Rajapaksa đã nhập cảnh Singapore trong chuyến thăm cá nhân. Bộ này cho biết ông Rajapaksa không thể xin tị nạn và cũng không được cấp phép tị nạn, đồng thời thông tin rằng Singapore không chấp nhận yêu cầu tị nạn của nhân vật này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm