Quan chức cảnh sát bảo vệ ông Abe nói bị phân tâm bởi những chiếc xe đạp

(PLO)- Quan chức cảnh sát bảo vệ phía sau ông Abe nói rằng anh đã không chú ý tới nghi phạm do đang theo dõi những chiếc xe đạp và phương tiện khác qua lại trên đường.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ Mainichi Shimbun hôm 14-7 đưa tin một quan chức cảnh sát phụ trách bảo vệ khu vực phía sau cố Thủ tướng Nhật Shinzo Abe vào ngày ông bị ám sát ở TP Nara thừa nhận với các nhà điều tra về việc đã không để ý tới nghi phạm do bị phân tâm bởi những chiếc xe đạp trên đường.

Ông Abe đang phát biểu vận động tranh cử tại TP Nara ngày 8-7. Ảnh: REUTERS
Ông Abe đang phát biểu vận động tranh cử tại TP Nara ngày 8-7. Ảnh: REUTERS

Nghi phạm Tetsuya Yamagami, 41 tuổi, đã được chuyển tới các công tố viên vì tình nghi sát hại cố Thủ tướng Abe tại phía nam TP Nara vào ngày 8-7.

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật (NPA) đã thành lập "một nhóm xác minh và xem xét" để điều tra các vấn đề an ninh và các vấn đề khác xung quanh vụ ám sát cố Thủ tướng Abe trong lúc ông đang diễn thuyết vận động tranh cử.

Theo các nhà điều tra, ông Abe đang có bài phát biểu tại một nơi được bao quanh bởi lan can bảo vệ trước ga Yamato-Saidaiji thuộc Công ty Đường sắt Kintetsu.

Bốn sĩ quan, bao gồm cảnh sát an ninh được điều động từ Sở Cảnh sát Thủ đô, đứng bên trong lan can, trong đó có một người phụ trách canh gác ở phía sau.

Khi nghi phạm tiến đến gần ông Abe, quan chức cảnh sát này đang quan sát xe đạp và các phương tiện khác qua lại trên đường, do đó không chú ý nghi phạm cho đến khi phát súng đầu tiên vang lên.

Ngoài đội an ninh, hàng chục cảnh sát tỉnh Nara đã có mặt tại buổi vận động để đảm bảo an ninh cho ông Abe, nhưng hầu hết họ đều theo dõi khu vực phía trước, nơi tập trung phần lớn người dân đang lắng nghe ông Abe.

Một số quan chức cảnh sát nói rằng địa điểm phát biểu ngay từ đầu đã không tốt vì ô tô và xe đạp liên tục chạy ngang và di chuyển phía sau ông Abe trong lúc ông đang phát biểu.

Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Fumio Kishida ngày 14-7 cho rằng công tác bảo vệ ông Abe khi đang phát biểu không đầy đủ, theo hãng AP.

"Tôi nghĩ có vấn đề với các biện pháp an ninh. Tôi thúc giục cơ quan điều tra tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng và sửa chữa những gì cần sửa, đồng thời nghiên cứu các tiền lệ ở các nước khác” - ông Kishida cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm