Người dân Nhật nghẹn ngào tiễn biệt cố Thủ tướng Shinzo Abe

(PLO)- Từng hàng dài người dân Nhật kiên nhẫn đứng chờ trên các tuyến đường Tokyo để tiễn biệt vị cố thủ tướng mà họ vô cùng yêu mến - ông Shinzo Abe về nơi an nghỉ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lễ tang cố Thủ tướng Nhật Shinzo Abe được tổ chức hôm 12-7 (giờ địa phương) tại đền Zojoji ở thủ đô Tokyo. Khách dự giới hạn thành viên trong gia đình, những người thân cận với ông Abe, một số khách mời đặc biệt trong nước và quốc tế. Dù vậy, điều này không ngăn cản hàng ngàn người ở thủ đô và các tỉnh tới khu vực đền Zojoji với hy vọng được nhìn thấy cố thủ tướng lần cuối.

Người dân Nhật thương tiếc tiễn biệt cố Thủ tướng Abe

Theo ghi nhận của hãng thông tấn Kyodo News, từ sáng sớm 12-7, từng hàng dài người dân đã xếp hàng vào đền Zojoji, mang theo hoa, những gói trà xanh, cùng những lá thư viết lời tiễn đưa ông Abe. Đây là phong tục truyền thống của Nhật, đánh dấu việc người đã khuất đã vượt qua ranh giới để về thế giới bên kia. Tại TP Nara, rất đông người dân đội mưa đến nơi ông bị bắn lén hôm 8-7 đặt hoa, cầu nguyện tiễn đưa ông. Ở nhiều TP lớn khác, người dân cũng có nhiều hoạt động tưởng niệm, tiễn đưa ông.

1.700

bức điện chia buồn từ 259 quốc gia, vùng lãnh thổ và tổ chức trên thế giới đã được gửi tới Nhật và gia đình cố Thủ tướng Abe để chia buồn, theo thông tin từ Ngoại trưởng Nhật Yoshimasa Hayashi.

Một lượng lớn cảnh sát được điều động giữ an ninh tại đám tang cố Thủ tướng Abe tại đền Zojoji. Dòng người đến viếng rất đông và hầu như không có ai bị kiểm tra an ninh nghiêm ngặt nhưng không có sự cố an ninh nào xảy ra trong suốt quá trình tang lễ, tiễn đưa.

Đến trưa cùng ngày, linh cữu cố Thủ tướng Abe được di chuyển bằng xe ra khỏi đền Zojoji đưa đến nhà tang lễ Kirigaya để hỏa táng. Vợ ông Abe - bà Akie có mặt trên xe đưa linh cữu của chồng, tay cầm di ảnh.

Từng hàng dài người dân thủ đô Tokyo cúi đầu chào tiễn biệt cố Thủ tướng Shinzo Abe khi xe chở linh cữu ông đi qua vào ngày 12-7. Ảnh: AP

Từng hàng dài người dân thủ đô Tokyo cúi đầu chào tiễn biệt cố Thủ tướng Shinzo Abe khi xe chở linh cữu ông đi qua vào ngày 12-7. Ảnh: AP

Chiếc xe chở linh cữu cố Thủ tướng Abe đi qua những địa điểm gắn bó với cuộc đời và sự nghiệp chính trị của ông ở thủ đô Tokyo, trong đó có Văn phòng thủ tướng, trụ sở đảng Dân chủ Tự do (LDP). Trên các con đường, người dân xếp hàng dài cúi đầu chào tiễn biệt vị cố thủ tướng.

Tại Văn phòng thủ tướng, đoàn xe tang đã dừng lại trong ít phút để các quan chức nội các, dẫn đầu là Thủ tướng Fumio Kishida chào tiễn biệt cố thủ tướng. Trong các quan chức có em trai của ông Abe - Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi. Văn phòng thủ tướng treo cờ rủ đến hết ngày 12-7 để tưởng nhớ ông Abe.

Tình tiết mới về nghi phạm bắn ông Abe

Tờ The Mainichi Shimbun dẫn nguồn tin nội bộ tiết lộ cảnh sát TP Nara đã tịch thu hàng chục món đồ, bao gồm năm khẩu súng lục tự chế, sổ ghi chép và một máy tính khi họ khám xét nhà nghi phạm Tetsuya Yamagami hôm 8-7. Nội dung cuốn sổ nêu chi tiết mối thù hận với nhóm tôn giáo mà người này tin là ông Abe có mối liên hệ. Cảnh sát đang nỗ lực điều tra nội dung ghi trong cuốn sổ, tin rằng đây có thể là bằng chứng về động cơ gây án của Yamagami.

Về nhóm tôn giáo liên quan, dù cảnh sát chưa chính thức tiết lộ tên nhưng ngày 11-7, một nhóm tôn giáo tên Liên đoàn Gia đình vì hòa bình và thống nhất thế giới (thường được gọi là Giáo hội Thống nhất) đã họp báo xác nhận mẹ của nghi phạm là một tín đồ của nhóm tôn giáo này và bà tham gia các sự kiện mỗi tháng một lần. Nhóm cũng cho biết Yamagami không phải là thành viên, còn cựu Thủ tướng Abe chưa từng tham gia các hoạt động nào liên quan tới nhóm.

Cảnh sát cũng có được đoạn video từ camera an ninh gần địa điểm xảy ra vụ việc cho thấy Yamagami đã ra vào nhiều cửa hàng gần khu vực ông Abe diễn thuyết trong khoảng một tiếng rưỡi trước khi vụ việc xảy ra. Phía cảnh sát tin rằng Yamagami tìm kiếm một vị trí thuận lợi để bắn ông Abe.

Theo tin từ đài NHK, ngày 12-7, Chủ tịch Ủy ban An toàn công cộng Quốc gia Nhật Ninoyu Satoshi đã yêu cầu các cơ quan cảnh sát lập một ban điều tra những sơ hở an ninh để xảy ra việc cựu Thủ tướng Abe bị bắn lén. Ông Satoshi cho biết các quan chức cảnh sát cấp cao đã thừa nhận rằng mức độ an ninh hôm cựu Thủ tướng Abe bị bắn là không đủ. Ông cũng cho biết các quan chức Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật báo cáo với ông rằng đã có vài vấn đề liên quan đến quá trình hộ tống và canh gác cựu Thủ tướng Abe vào hôm vụ bắn lén xảy ra.•

Singapore bắt người đe dọa ám sát thủ tướng

Kênh Channel News Asia mới đây đưa tin cảnh sát Singapore vừa bắt giữ một đối tượng đe dọa sẽ ám sát Thủ tướng Lý Hiển Long trong phần bình luận của một bản tin về vụ ám sát cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe.

Sau khi nhận được báo cáo, cảnh sát Singapore đã theo dõi và xác định chủ tài khoản Facebook đăng bình luận. Người này bị bắt 5 tiếng sau đó. Cảnh sát thu giữ một máy tính xách tay, một máy tính bảng và bốn điện thoại di động. Theo pháp luật Singapore, người bị buộc tội tạo hoặc lan truyền thông tin điện tử chứa hành vi kích động bạo lực có thể bị phạt tiền, án tù tối đa năm năm tù hoặc cả hai.

Trước đó, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã chia sẻ sự bàng hoàng khi hay tin ông Abe bị bắn lén và qua đời. “Đây là hành động bạo lực không thể chấp nhận. Ông Abe là một người bạn tốt của Singapore. Tôi chỉ vừa mời ông ấy ăn trưa hồi tháng 5” - ông Lý chia sẻ trong bàng hoàng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm