Nóng Nga-Ukraine chiều 14-7: Nga triển khai tên lửa phóng loạt ở Donetsk, Ukraine hạ 2 máy bay không người lái của Nga

(PLO)- Lực lượng phe ly khai Luhansk cho biết quân đội Nga và LPR đã giành được quyền kiểm soát TP Siversk, thuộc tỉnh Donetsk; chính quyền do Nga hậu thuẫn ở tỉnh Kherson tuyên bố đi vào hoạt động từ 14-7.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự:

. Ông Pavlo Kyrylenko - tỉnh trưởng Donetsk - cho biết cuộc pháo kích của Nga vào TP Bakhmut (thuộc tỉnh Donetsk) vào rạng sáng 14-7 (giờ địa phương) đã khiến một người thiệt mạng và 5 người bị thương, hãng thông tấn Ukraine Ukrinform đưa tin.

Theo ông Kyrylenko, quân đội Nga lại tiếp tục tấn công vào những khu vực dân cư. Hệ thống tên lửa phóng loạt (MRLS) Uragan của Nga đã làm hư hại khoảng tám ngôi nhà.

. Cũng trong sáng sớm 14-7, ông Oleksandr Sienkevych - Thị trưởng TP Mykolayiv (thuộc tỉnh Mykolayiv, miền nam Ukraine) cho biết quân Nga đã pháo kích liên tục vào thành phố Mykolayiv. Hiện lực lượng cứu hộ đang làm việc hết sức để giúp đỡ những người dân bị ảnh hưởng.

"Lực lượng Nga lại một lần nữa tấn công các khu vực dân sự ở Mykolayiv. Lực lượng cứu hộ và đội cứu thương đã có mặt ở những địa điểm bị tấn công để giúp đỡ người dân" - ông Sienkevych thông báo trên Telegram.

Theo ông, tiếng còi báo động không kích vang lên vào khoảng 4 giờ 25 phút sáng. Khoảng nửa giờ sau, những tiếng nổ mạnh bắt đầu vang lên khắp thành phố.

Binh lính Ukraine đang chiến đấu chống lại lực lượng Nga ở tỉnh Donetsk. Ảnh: UKRINFORM

Binh lính Ukraine đang chiến đấu chống lại lực lượng Nga ở tỉnh Donetsk. Ảnh: UKRINFORM

. Ukrinform dẫn thông tin từ lực lượng vũ trang Ukraine cho biết quân đội nước này đã đánh trúng hai trạm kiểm soát và một bãi đáp dành cho máy bay chiến đấu của Nga ở TP Nova Kakhovka, thuộc tỉnh Kherson.

"Lực lượng Nga đã ba lần tấn công vào các vị trí của chúng tôi ở tỉnh Kherson, may mắn không có thương vong nào. Trong quá trình kẻ thù trinh sát các vị trí của chúng tôi ở Kherson, đơn vị tên lửa phòng không đã bắn rơi thành công hai máy bay không người lái của Nga" - lực lượng vũ trang Ukraine cho hay.

Chỉ trong ngày 13-7, quân đội Ukraine đã loại bỏ 13 binh sĩ Nga, phá hủy sáu xe bọc thép và các thiết bị khác của Moscow ở khu vực phía nam.

. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, tính từ ngày 24-2 đến 14-7, Nga đã mất khoảng 37.870 binh sĩ ở Ukraine, 1.667 xe tăng, 3.852 xe bọc thép, 840 hệ thống pháo, 247 tên lửa phóng loạt, 109 hệ thống phòng không, 219 máy bay, 188 trực thăng, 2.720 xe cơ giới và thùng nhiên liệu, 15 tàu chiến, 681 máy bay không người lái và 155 tên lửa hành trình.

Hiện số liệu thống kê này vẫn chưa được xác minh.

Một binh sĩ Nga đi tuần tra ở nước cộng hòa tự xưng Donetsk. Ảnh: TASS

Một binh sĩ Nga đi tuần tra ở nước cộng hòa tự xưng Donetsk. Ảnh: TASS

. Hãng thông tấn TASS dẫn thông báo từ lực lượng phe ly khai Luhansk (LPR) cho biết dưới sự hỗ trợ của quân đội Nga, LPR đã giành được quyền kiểm soát TP Siversk, thuộc tỉnh Donetsk.

"Thành phố đang nằm trong tầm kiểm soát của Nga và LPR. Các hoạt động dọn dẹp đang được tiến hành. Siversk sẽ sớm được giải phóng hoàn toàn khỏi quân đội Ukraine" - LPR cho biết.

. Lãnh đạo nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR) - ông Denis Pushilin cho biết cả Anh và Maroc vẫn chưa liên hệ với các nhà chức trách DPR sau khi bản án tử hình được đưa ra đối với 3 lính đánh thuê nước ngoài cho Ukraine là công dân của họ.

“Hiện DPR vẫn chưa nhận được yêu cầu chính thức nào từ Anh và Maroc. Trong trường hợp đơn kháng cáo của 3 lính đánh thuê bị từ chối, họ sẽ bị xử tử” - ông Pushilin nói với TASS.

. Ông Kirill Stremousov - Phó Cục trưởng Cục Quân sự - Dân sự do Nga hậu thuẫn ở tỉnh Kherson, thông báo chính quyền tỉnh Kherson, được thành lập vào tuần trước, đã bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 14-7.

"Chính quyền mới đã bắt đầu hoạt động. Sự kết hợp với phía Nga là cần thiết để đảm bảo quá trình chuyển đổi suôn sẻ và nhanh chóng theo các tiêu chuẩn của Nga trong trường hợp người dân muốn bỏ phiếu cho việc sát nhập vào với Nga” - ông Stremousov cho biết.

Ngoại trưởng Ukraine - ông Dmitry Kuleba. Ảnh: GLOBAL LOOK PRESS

Ngoại trưởng Ukraine - ông Dmitry Kuleba. Ảnh: GLOBAL LOOK PRESS

Các bên có động thái mới:

. Trong cuộc họp báo hôm 14-7, Ngoại trưởng Ukraine - ông Dmitry Kuleba nhấn mạnh chính quyền Kiev sẽ không đồng ý để nhượng bộ bất kỳ vùng lãnh thổ để đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga, hãng Reuters đưa tin.

"Mục tiêu của Ukraine trong cuộc chiến này là giải phóng lãnh thổ của chúng tôi, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi và toàn vẹn chủ quyền ở phía đông và phía nam của Ukraine. Đây sẽ là điểm cuối cùng chúng tôi muốn đàm phán" - ông Kuleba nói.

. Cùng ngày, Ukrinform dẫn lời ông Josep Borrell - Đại diện Cấp cao Liên minh châu Âu (EU) về Chính sách Đối ngoại và An ninh - cho biết EU lên án việc Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh đơn giản hóa thủ tục cấp quốc tịch Nga cho toàn bộ người dân Ukraine nếu họ muốn nhập tịch Nga.

“Động thái mới của Nga là một hành vi vi phạm rõ ràng khác đối với chủ quyền của Ukraine, liên quan đến chiến dịch quân sự bất hợp pháp của Nga tại Ukraine” - ông Borrell nhấn mạnh.

Theo ông, các nước thành viên EU sẽ không công nhận những hộ chiếu này.

Hộ chiếu Nga. Ảnh: UKRINFORM

Hộ chiếu Nga. Ảnh: UKRINFORM

. Theo Reuters, hôm 13-7, chính quyền Mỹ đã kêu gọi Nga trả tự do ngay lập tức cho những công dân Ukraine mà Moscow buộc họ phải rời khỏi đất nước để sang Nga, trích dẫn các báo cáo cho rằng Moscow đã đưa trẻ em Ukraine sang Nga và làm "biến mất" hàng nghìn công dân Ukraine khác.

"Việc chuyển giao bất hợp pháp và trục xuất những người dân Ukraine được bảo vệ theo luật pháp là vi phạm nghiêm trọng Công ước Geneva thứ 4 về bảo vệ dân thường trong chiến tranh" - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố.

Ông Blinken cho biết có nhiều báo cáo chỉ ra rằng Moscow đang "cố tình tách trẻ em Ukraine khỏi cha mẹ của chúng và bắt cóc những trẻ em khác từ các trại trẻ mồ côi rồi đưa chúng sang Nga làm con nuôi", đồng thời "giam giữ hoặc khiến hàng nghìn thường dân Ukraine biến mất không dấu vết”.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu trước giới truyền thông tại thủ đô Tokyo, Nhật ngày 11-7. Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu trước giới truyền thông tại thủ đô Tokyo, Nhật ngày 11-7. Ảnh: REUTERS

. Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin, Nga không tạo ra bất kỳ trở ngại nào cho các hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine, chính phía Kiev mới là bên phải thu dọn các bãi mìn ở cảng của mình, TASS đưa tin.

"Sau cuộc họp ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), chính quyền Nga đang tham vấn cách đảm bảo hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine bằng đường biển. Chúng tôi tin rằng sẽ không có vấn đề gì với điều đó. Chúng tôi đã nói công khai nói rõ rằng không có bất kỳ trở ngại nào từ phía chúng tôi" - ông Vershinin tuyên bố.

"Cần phải bắt đầu bằng việc rà phá bom mìn tại các cảng của Ukraine. Hãy để tôi nhắc lại rằng các cảng hiện vẫn đang đầy bãi mìn của Ukraine" - Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Tổng thống Serbia - ông Aleksandar Vucic. Ảnh: TASS

Tổng thống Serbia - ông Aleksandar Vucic. Ảnh: TASS

. Trong cuộc phỏng vấn hôm 13-7, Tổng thống Serbia - ông Aleksandar Vucic cho rằng cuộc xung đột ở Ukraine thực chất là một “cuộc chiến tranh thế giới mà các nước phương Tây đang chiến đấu chống lại Nga bằng binh lính Ukraine”.

"Chúng ta nên hiểu rằng toàn bộ thế giới phương Tây đang chiến đấu chống lại Nga thông qua người Ukraine. Đó là cuộc xung đột toàn cầu" - ông Vucic nhận định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm