Nóng Nga-Ukraine sáng 14-7: Chính quyền ly khai Donetsk chuẩn bị tử hình ba lính đánh thuê nước ngoài

(PLO)- Chính quyền nước cộng hòa tự xưng Donetsk chuẩn bị tử hình ba lính đánh thuê nước ngoài cho Ukraine; Nga cáo buộc lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng các cơ sở y tế ở tỉnh Odessa cho mục đích quân sự.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình tại Ukraine:

. Hãng thông tấn Ukraine Ukrinform cho biết số người chết trong vụ tấn công tên lửa của Nga nhằm vào TP Chasiv Yar ở tỉnh Donetsk đã tăng lên 48 người.

"Tính đến 19 giờ ngày 13-7 (giờ địa phương), lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm một thi thể tại một tòa nhà dân cư 5 tầng ở Chasiv Yar. Tổng cộng có 48 người chết, trong đó có một trẻ em, được tìm thấy trong đống đổ nát sau cuộc tấn công của Nga" - theo báo cáo của Ukrinform.

. Cùng ngày, một nguồn tin địa phương cho biết có tổng cộng 14 người bị thương sau khi tên lửa Nga bắn trúng TP Zaporizhia (thuộc tỉnh Zaporizhia, đông nam Ukraine).

"Vào ngày 13-7, quân đội Nga đã bắn tên lửa vào các cơ sở hạ tầng ở TP Zaporizhia. Tên lửa đã bắn trúng tòa nhà của một công ty công nghiệp. Theo dữ liệu sơ bộ, có khoảng 14 người bị thương sau các cuộc tấn công" - nguồn tin cho biết.

. Theo hãng tin Reuters, chính quyền một số thành phố của Ukraine đã báo cáo về các cuộc pháo kích nặng nề của Nga.

Các quan chức Ukraine cho biết Nga đã liên tục pháo kích các thành phố trên khắp tỉnh Donetsk. Kiev cảnh báo lực lượng Nga đã tiến vào TP Siversk (thuộc tỉnh Donetsk) và có thể tấn công thành phố này trong vài ngày tới.

Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết Nga vẫn chưa tấn công vào TP Siversk, nhưng một số thị trấn gần đó đã bị nã pháo.

Phó Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine - ông Kyrylo Tymoshenko cho biết quân đội Nga cũng đã tấn công 28 khu định cư ở tỉnh Mykolaiv, khiến ít nhất 5 dân thường thiệt mạng.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người sống sót trong đống đổ nát ở tỉnh Donetsk. Ảnh: UKRINFORM

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người sống sót trong đống đổ nát ở tỉnh Donetsk. Ảnh: UKRINFORM

. Đài RT dẫn lời lãnh đạo DPR - ông Denis Pushilin cho cơ quan hành pháp của DPR đang chuẩn bị thi hành án tử hình đối với ba người lính đánh thuê nước ngoài, bao gồm hai công dân Anh và một người Maroc, bị bắt gần TP Mariupol.

“Cơ quan hành pháp DPR đã chuẩn bị một nơi để thực hiện các bản án tử hình, phù hợp với các quyết định nội bộ. Vụ hành quyết sẽ không công khai và thông tin về vụ việc sẽ không được tiết lộ” - ông Pushilin thông báo.

Lãnh đạo DPR đồng thời cho biết cả ba lính đánh thuê sẽ bị xử bắn.

Hai công dân Anh Aiden Aslin và Shaun Pinner, và một người Maroc Saadun Brahim tham dự phiên tòa xét xử ở DPR. Ảnh: SPUTNIK

. Hãng thông tấn TASS ngày 13-7 dẫn lời Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Quốc gia Nga - Đại tá Mikhail Mizintsev cho biết lực lượng Ukraine đang sử dụng các bệnh viện và trạm cứu thương ở tỉnh Odessa để làm căn cứ, bỏ mặc trẻ em mới sinh và bắt giữ các nhân viên y tế.

"Binh sĩ Ukraine ở hai ngôi làng Dobroslav và Krasnosyolka (thuộc tỉnh Odessa) đã sử dụng bệnh viện và trạm cứu thương làm trạm chỉ huy và doanh trại. Các nhân viên y tế đã cố gắng ngăn chặn các hành động vô nhân đạo của họ” - ông Mizintsev cho hay.

Theo ông, những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine cũng đã triển khai doanh trại tại một bệnh viện ở TP Ugledar (thuộc tỉnh Donetsk), tập trung kho đạn, vũ khí hạng nặng, pháo và súng cối tại bệnh viện này.

Đại tá Mizintsev kêu gọi các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), có hành động để ngăn lực lượng Ukraine sử dụng các cơ sở y tế cho mục đích quân sự.

. Cũng theo ông, các chuyên gia xử lý bom mìn Nga đã rà phá bom mìn trên diện tích gần 3.900 ha ở hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk (DPR và LPR) ở miền đông Ukraine, bao gồm “35 tòa nhà, 13 cơ sở vật chất quan trọng, hai cây cầu và 9,64 km đường ô tô”

“Các chuyên gia đã phát hiện và phá hủy tới 57.087 thiết bị nổ ở DPR và LPR" - ông Mizintsev nói.

Ông đồng thời cho biết hơn 477 tấn hàng hóa viện trợ nhân đạo đã được chuyển đến người dân ở tỉnh Donetsk và cũng như hai tỉnh Zaporozhye và Kharkiv trong ngày 13-7.

Đống đổ nát của một tòa nhà dân cư sau cuộc tấn công tên lửa của Nga ở tỉnh Donetsk. Ảnh: UKRINFORM

Đống đổ nát của một tòa nhà dân cư sau cuộc tấn công tên lửa của Nga ở tỉnh Donetsk. Ảnh: UKRINFORM

. Theo ông Vladimir Saldo - người đứng đầu chính quyền dân sự - quân sự tỉnh Kherson - hiện vẫn còn nhiều người dân nằm dưới đống đổ nát sau cuộc tấn công của Ukraine vào TP Novaya Kakhovka.

"Một số người đã được cứu khỏi đống đổ nát nhưng một số vẫn bị mắc kẹt. Năm người vẫn đang mất tích. Không rõ họ bị mắc kẹt dưới đống đổ nát hay họ không có nhà tại thời điểm xảy ra vụ tấn công" - ông Saldo cho hay.

. Theo TASS, lực lượng vũ trang Ukraine lại tiếp tục tấn công tên lửa vào TP Novaya Kakhovka, với một tên lửa bắn trúng khu vực nhà máy chế tạo máy bay Sokol.

Theo nguồn tin, hệ thống phòng không của Nga đã phá hủy 5 tên lửa do quân đội Ukraine bắn từ hướng TP Bashtanka (thuộc tỉnh Mykolaiv). Các mảnh vỡ của 2 trong 5 quả tên lửa đã rơi xuống khu vực gần nhà máy Sokol. Hiện chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại đối với các cơ sở hạ tầng dân sự.

Dấu tích của một tên lửa đạn đạo Tochka-U của Nga trên một cánh đồng lúa mì gần thị trấn Soledar, tỉnh Donetsk, Ukraine, vào ngày 8-6. Ảnh: REUTERS

Dấu tích của một tên lửa đạn đạo Tochka-U của Nga trên một cánh đồng lúa mì gần thị trấn Soledar, tỉnh Donetsk, Ukraine, vào ngày 8-6. Ảnh: REUTERS

Động thái mới giữa các bên:

. Sau buổi đàm phán tại Istanbul hôm 13-7 với sự tham gia của đại diện Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc (LHQ), Nga và Ukraine đã đạt được một thỏa thuận về các vấn đề kỹ thuật liên quan đến hoạt động xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine qua Biển Đen.

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ - ông Hulusi Akar cho biết Kiev và Moscow sẽ quay lại Istanbul ký thỏa thuận mới vào tuần tới: “Phái đoàn Nga và Ukraine sẽ gặp lại nhau ở Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần tới, các bên sẽ xem xét lại tất cả chi tiết một lần nữa”.

Cũng theo ông, chính quyền Ankara sẽ hỗ trợ đảm bảo an toàn cho các chuyến tàu vận chuyển ngũ cốc và các bên sẽ cùng nhau kiểm tra hàng tại các cảng ở Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: UKRINFORM

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: UKRINFORM

. Trong bài phát biểu khuya 13-7, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky tỏ ra lạc quan khi nói: "Phái đoàn Ukraine đã báo cáo với tôi rằng có tiến triển. Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ thống nhất các chi tiết thỏa thuận này với Tổng thư ký LHQ”.

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine cho biết thêm rằng họ sẽ thành lập một trung tâm điều phối chung với Nga và LHQ.

"Nhiệm vụ của trung tâm này sẽ là thực hiện giám sát chung và điều phối hoạt động hàng hải an toàn ở Biển Đen" - Chánh văn phòng tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak cho hay.

Hiện phía Nga chưa đưa ra bình luận nào về kết quả của cuộc đàm phán.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Ảnh: DW

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Ảnh: DW

. Phát biểu trước các phóng viên, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cho biết ông chưa thấy có một dấu hiệu nào cho thấy một thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga.

Theo ông Guterres, "không thể đánh giá quá cao" tiến bộ đạt được trong cuộc đàm phán về xuất khẩu ngũ cốc ở Istanbul, song đây vẫn là “một bước tiến cực kỳ phù hợp và quan trọng để giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực”.

"Tôi vẫn chưa nhìn thấy ngay viễn cảnh của một thỏa thuận hòa bình giữa các bên. Chúng ta vẫn còn một chặng đường dài phía trước" - Tổng thư ký LHQ nói.

Tuy nhiên, ông lưu ý rằng bước đột phá tại cuộc hội đàm ở Istanbul vừa rồi đã chứng minh rằng các bên "có thể có một cuộc đối thoại mang tính xây dựng”.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Oleksii Reznikov (trái) và người đồng cấp Ba Lan Mariusz Blaszczak (phải). Ảnh: UKRINFORM

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Oleksii Reznikov (trái) và người đồng cấp Ba Lan Mariusz Blaszczak (phải). Ảnh: UKRINFORM

. Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, ông Oleksii Reznikov - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine và người đồng cấp Ba Lan Mariusz Blaszczak đã có cuộc hội đàm về khoản viện trợ quân sự cần thiết cho Kiev từ Warsaw.

Trong cuộc hội đàm hôm 13-7, ông Reznikov đã gửi lời cảm ơn đến Warsaw và người đồng cấp Ba Lan đã hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga.

Bộ trưởng Reznikov cũng lưu ý rằng Ba Lan là một trong những quốc gia đầu tiên cảm nhận được tác động của chiến dịch quân sự Nga tại Ukraine, khi nhiều thường dân, bao gồm trẻ em và người già, đã buộc phải chạy trốn sang Ba Lan, nơi đã tiếp đón họ một cách hiếu khách.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm