Nóng Nga-Ukraine sáng 12-7: Nga cáo buộc Ukraine giữ dân Donetsk làm con tin, ông Erdogan kêu gọi ông Zelensky đàm phán

(PLO)- Theo ông Pavlo Kyrylenko - tỉnh trưởng Donetsk, khoảng 80% cư dân của tỉnh đã được sơ tán đến nơi an toàn và chỉ còn khoảng 340.000 người dân địa phương vẫn còn ở lại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình tại Ukraine:

. Theo hãng tin Reuters, số người chết trong vụ Nga tấn công tên lửa vào một khu chung cư ở tỉnh Donetsk cuối tuần qua đã tăng lên 30 người, trong khi lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát.

Cuộc tấn công khiến một tòa nhà 5 tầng tại thị trấn Chasiv Yar, tỉnh Donetsk (miền đông Ukraine), bị sập vào cuối ngày 9-7. Theo Kiev, lực lượng cứu hộ chỉ mới tìm thấy 9 người sống sót và khoảng 65% đống đổ nát đã được dọn sạch.

. Hãng thông tấn TASS ngày 11-7 dẫn lời Đại tá Mikhail Mizintsev - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Quốc gia Nga - cho biết những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine đang giữ thường dân làm con tin trong một giảng đường ở TP Slavyansk, tỉnh Donetsk. Tại đây họ lắp đặt mìn và lên kế hoạch cho nổ tung giảng đường rồi cáo buộc lực lượng vũ trang Nga sát hại dân thường.

“Nguồn tin của chúng tôi đã xác minh thông tin về việc những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine đang chuẩn bị một hành động khiêu khích nữa để đổ lỗi quân đội Nga pháo kích bừa bãi vào dân thường ở TP Slavyansk" - ông Mizintsev nói.

"Cư dân trong thành phố đang bị giữ làm con tin trong một giảng đường. Những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine đã lắp đặt chất nổ bên ngoài tòa nhà và dự định sẽ cho nổ tung nơi này. Các lực lượng Nga đã bắt đầu pháo kích vào các đối tượng quân sự trong thành phố" - ông Mizintsev cho hay.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích trong đống đổ nát của một tòa nhà dân cư bị hư hại do cuộc không kích của Nga tại thị trấn Chasiv Yar, tỉnh Donetsk (miền đông Ukraine), ngày 11-7. Ảnh: REUTERS

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích trong đống đổ nát của một tòa nhà dân cư bị hư hại do cuộc không kích của Nga tại thị trấn Chasiv Yar, tỉnh Donetsk (miền đông Ukraine), ngày 11-7. Ảnh: REUTERS

. Theo ông Mizintsev, những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine còn gài mìn ở khu vực xung quanh một trường mẫu giáo ở nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR) mà không đưa ra cảnh báo cho người dân địa phương.

"Họ đã lập một thành trì và doanh trại cho các binh sĩ Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại trường mẫu giáo số 10 ở DPR. Họ còn đặt những bãi mìn xung quanh ngôi trường nhưng không hề thông báo cho người dân sống gần đó" - Đại tá Mizintsev nói.

Ông cho biết thêm một nhóm binh sĩ Ukraine khác đang đóng quân tại hai trường mẫu giáo ở TP Nikolayev (miền nam Ukraine) và lực lượng vũ trang Ukraine đã đưa các loại vũ khí hạng nặng và xe chiến đấu bọc thép đến một trường dạy nghề ở khu định cư Shirokolanovka trong TP Nikolayev.

. Bên cạnh đó, Đại tá Mizintsev cho hay các chuyên gia xử lý bom mìn Nga đã rà phá bom mìn trên vùng đất có diện tích hơn 3.800 ha ở hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk (DPR và LPR)

Theo ông, các chuyên gia Nga vẫn đang tiếp tục hoạt động rà phá bom mìn ở DPR và LPR: "Tổng cộng 3.856,42 ha, 35 tòa nhà, bao gồm 13 cơ sở quan trọng, hai cây cầu và 9,64 km đường quốc lộ đã được rà phá bom mìn. Có tới 54.690 vật nổ đã được phát hiện và phá hủy".

Ông Mizintsev cũng cảnh báo về những rủi ro đối với hàng hải do các bãi mìn trôi nổi của Ukraine ở Biển Đen: “Nga đang thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo hoạt động hàng hải dân sự diễn ra an toàn ở Biển Đen và Biển Azov”.

Xe thiết giáp hư hại hoàn toàn sau các cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine. Ảnh: UKRINFORM

Xe thiết giáp hư hại hoàn toàn sau các cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine. Ảnh: UKRINFORM

. Cùng ngày 11-7, TASS dẫn nguồn tin từ chính quyền TP Novaya Kakhovka, thuộc tỉnh Kherson, cho biết quân đội Ukraine đã tấn công vào nhà máy thủy điện Kakhovskaya.

"Nhà máy thủy điện Kakhovskaya đã bị tấn công. Rất khó để ước tính đúng mức độ thiệt hại" - nguồn tin cho hay.

Trước đó, vào ngày 8-7, quân đội Ukraine đã nã pháo vào nhà máy thủy điện này, song đã bị hệ thống phòng không của Nga đẩy lùi. Nhà máy điện không bị hư hỏng và tiếp tục vận hành bình thường.

. Hãng thông tấn Ukraine Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết tính đến 18 giờ ngày 11-7, lực lượng phòng thủ Ukraine đã đẩy lui một cuộc tấn công khác của quân Nga gần TP Marinka (thuộc tỉnh Donetsk) và buộc các binh sĩ Nga phải bỏ chạy.

Lực lượng Nga vẫn đang nỗ lực tập trung vào việc thiết lập quyền kiểm soát tối cao ở tỉnh Luhansk, bao vây lực lượng phòng vệ Ukraine ở tỉnh Donetsk và ngăn chặn tuyến liên lạc hàng hải của Kiev ở Biển Đen.

Theo số liệu thống kê từ phía Ukraine, tính từ ngày 24-2 đến 11-7, lực lượng vũ trang Ukraine đã tiêu diệt khoảng 37.400 binh sĩ Nga. Hiện con số này chưa được xác thực.

Đoàn xe chở người dân tỉnh Donetsk sơ tán đến nơi an toàn. Ảnh: UKRINFORM

Đoàn xe chở người dân tỉnh Donetsk sơ tán đến nơi an toàn. Ảnh: UKRINFORM

. Ukrinform dẫn thông tin từ ông Pavlo Kyrylenko - tỉnh trưởng Donetsk, cho biết khoảng 80% cư dân của tỉnh đã được sơ tán đến nơi an toàn, chỉ còn khoảng 340.000 người dân địa phương (20,4%) vẫn còn ở lại Donetsk.

"Tính đến ngày 24-2, có khoảng 1.670.000 cư dân sinh sống ở Donetsk. Hiện chỉ còn khoảng 340.000 ở lại đó" - ông Kyrylenko thông báo.

Tuy nhiên, ông lưu ý đây vẫn là một con số khá lớn, và những người này sẽ sớm cần được sơ tán đến những khu vực an toàn khác trên toàn lãnh thổ Ukraine.

"Chúng tôi đang tiếp tục cố gắng hết sức để đảm bảo việc sơ tán hiệu quả hơn. Các tuyến đường, thiết bị và mọi thứ cần thiết cho việc sơ tán đã được chuẩn bị sẵn sàng” - ông Kyrylenko nhấn mạnh.

. Theo ông Maksym Marchenko - tỉnh trưởng Odesa, vào tối 11-7, quân đội Nga đã tấn công tên lửa vào khu vực tỉnh này.

"Một vụ tấn công tên lửa khác đã xảy ra vào chiều tối nay. May mắn thay không có thương vong nào" - ông Marchenko nói.

. Cùng ngày, lực lượng Hải quân Ukraine cho biết tám tàu nước ngoài đầu tiên đã đến các cảng của Ukraine để chuẩn bị xuất khẩu ngũ cốc với sự hỗ trợ đảm bảo vận chuyển an toàn của Hải quân Ukraine.

"Theo yêu cầu của chính quyền, lực lượng Hải quân thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine đã tham gia bảo vệ quá trình vận chuyển nông sản bằng tàu dân sự qua kênh Danube-Biển Đen" - Hải quân Ukraine thông báo.

“Cần lưu ý rằng các tuyến đường hàng hải được khôi phục trở lại là nhờ việc giải phóng Đảo Rắn khỏi quân Nga. Trước đây, lực lượng Nga đã từng chặn các tuyến di chuyển của tàu dân sự ở miền nam nước ta” - Hải quân Ukraine cho biết thêm.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: REUTERS

Các bên có động thái gì mới?

. Theo bà Ylva Johansson - Ủy viên phụ trách các vấn đề nội vụ của Liên minh châu Âu (EU), có hơn 3 triệu người tị nạn Ukraine tại các nước EU đã trở về nhà, với khoảng 3,7 triệu người vẫn còn ở các nước EU, TASS đưa tin.

“Có khoảng 6,7 triệu người Ukraine đã di tản sang các nước EU, và khoảng 3 triệu người trong số đó đã quay trở lại Ukraine. Vẫn còn khoảng 3,2 đến 3,7 triệu người tị nạn Ukraine trên lãnh thổ EU" - bà Johansson cho hay.

Bà cũng xác nhận rằng quy mô dòng người tị nạn đã gần giảm trở lại mức trước ngày 24-2. Hơn nữa, EU dự kiến ​​sẽ có thêm một số người tị nạn trở lại Ukraine trước khi bắt đầu năm học mới.

. Theo Ukrinform, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky hôm 11-7, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khẳng định ông sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết để bắt đầu tiến trình đàm phán giữa Kiev và Moscow.

“Mong muốn lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ là thiết lập hòa bình ở Ukraine. Giải pháp duy nhất giữa Ukraine và Nga trong mọi trường hợp là thông qua ngoại giao, vì vậy cần phải mở rộng bàn đàm phán” - ông Erdogan nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các bên đang nỗ lực thực hiện kế hoạch do Liên Hợp Quốc đề ra liên quan đến việc xuất khẩu nguồn ngũ cốc của Ukraine ra thị trường thế giới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm