Nóng Nga-Ukraine sáng 11-7: Ukraine huy động 1 triệu quân giành lại lãnh thổ phía nam; Nga bắt nhà báo Ukraine

(PLO)- Ukraine huy động 1 triệu quân giành lại lãnh thổ phía nam, nỗ lực giải cứu dân thường mắc kẹt trong đống đổ nát ở Chasiv Yar; Nga bắt nhà báo Ukraine;...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

. Hãng thông tấn TASS ngày 10-7 dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga - Trung tướng Igor Konashenkov cho biết các lực lượng Nga đã tấn công một nhà máy sản xuất gốm sứ ở Slavyansk, giết chết 100 lính Ukraine và phá hủy vũ khí Mỹ.

Ông nói: "Một cuộc tấn công bằng vũ khí có độ chính xác cao đã nhắm vào một căn cứ tạm thời của pháo binh Ukraine và một kho đạn dược đặt tại một nhà máy gốm sứ ở TP Slavyansk (tỉnh Donetsk).

Đống đổ nát sau một cuộc pháo kích ở TP Chasiv Yar, tỉnh Donetsk. Ảnh: REUTERS
Đống đổ nát sau một cuộc pháo kích ở TP Chasiv Yar, tỉnh Donetsk. Ảnh: REUTERS

Ông cho biết khoảng 700 tên lửa của hệ thống pháo phản lực bắn loạt Grad MLRS đã bị phá hủy.

. Hãng thông tấn Ukrinform ngày 10-7 dẫn lời người đứng đầu Hội đồng TP Dnipro - ông Mykola Lukashuk cho biết các lực lượng Nga đã pháo kích các quận Kryvyi Rih và Synelnykove và phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự.

“Tại quận Kryvyi Rih, Nga đã sử dụng pháo thùng để bắn vào khu vực tiếp giáp của các khu dân cư Zelenodolsk và Apostolove với tỉnh Kherson. Không có thương vong hoặc thiệt hại nào được báo cáo. Tại quận Synelnykove, Nga đánh vào khu dân cư Velykomykhaylivka, cư dân địa phương không ai bị thương" - ông viết trên Telegram.

Ông lưu ý tình hình ở các quận khác trong TP vẫn tương đối ổn định trong ngày 10-7.

Nỗ lực giải cứu dân thường mắc kẹt trong đống đổ nát ở Chasiv Yar

Ukrinform đưa tin ngày 9-7 quân đội Nga đã tấn công TP Chasiv Yar (tỉnh Donetsk) bằng ít nhất bốn tên lửa Iskander. Công tác tìm kiếm người bị mắc kẹt vẫn tiếp tục được thực hiện trong ngày 10-7.

Đống đổ nát sau một cuộc pháo kích ở TP Chasiv Yar, tỉnh Donetsk. Ảnh: REUTERS
Đống đổ nát sau một cuộc pháo kích ở TP Chasiv Yar, tỉnh Donetsk. Ảnh: REUTERS

"Vào khoảng 21 giờ 17 ngày 9-7, Chasiv Yar đã bị bắn cháy. Khoảng bốn tên lửa đã được bắn đi. [...] Một trong những ngôi nhà bị trúng tên lửa là khu tập thể nơi thường dân trú ẩn. Không có cơ sở quân sự nào gần đó" - Đại tá Vyacheslav Boytsov, thành viên Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước ở tỉnh Donetsk, cho biết.

Theo ông Boytsov, khoảng 60 người đang tham gia cứu hộ.

Theo Al Jazeera, khu tập thể bị trúng tên lửa nói trên là nơi sinh sống chủ yếu của những người làm việc trong các nhà máy gần đó.

Tối 10-7, lực lượng cứu hộ đã loại bỏ gạch và bê tông để lấy một người đàn ông đã bị mắc kẹt trong gần 24 giờ. Lực lượng cứu hộ đã đặt người này lên cáng, và nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện.

Lực lượng cứu hộ giải cứu người dân bị mắc kẹt trong một khu dân cư bị trúng pháo kích ở TP Chasiv Yar, tỉnh Donetsk. Ảnh: REUTERS
Lực lượng cứu hộ giải cứu người dân bị mắc kẹt trong một khu dân cư bị trúng pháo kích ở TP Chasiv Yar, tỉnh Donetsk. Ảnh: REUTERS

Dịch vụ Khẩn cấp của Ukraine cho biết cuộc giải cứu mới nhất đã đưa số người được được cứu khỏi khỏi đống đổ nát lên tới sáu người. Trước đó, họ đã tìm thấy ba người khác vẫn còn sống dưới đống đổ nát.

Theo Ukrinform, tính đến 18 giờ ngày 10-7, 15 xác chết đã được tìm thấy tại hiện trường, sáu người đã được cứu khỏi đống đổ nát.

Hiện chưa rõ số người có thể bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Song theo cập nhật của hãng tin AFP, ít nhất 30 người vẫn đang chờ được giải cứu.

Chasiv Yar nằm cách TP Kramatorsk (tỉnh Donetsk) 20 km về phía đông nam. Đây là mục tiêu chính của quân Nga khi họ tiến về phía tây.

Ukraine kêu gọi dân sơ tán

Ngày 10-7, Phó Thủ tướng Ukraine - bà Irina Vereshchuk cho biết nước này đang kêu gọi công dân của họ rời khỏi các khu vực phía nam của đất nước, hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga, theo đài RT.

Theo bà Vereshchuk, các lực lượng vũ trang Ukraine sẽ mở cuộc phản công ở khu vực này trong thời gian tới.

“Tôi không biết tình hình này sẽ xảy ra như thế nào, nhưng tôi biết chắc chắn rằng [ở các nơi Ukraine phản công] chắc chắn không có phụ nữ và trẻ em. [...] Sẽ có cả pháo kích, vì vậy, chúng tôi kêu gọi công dân của khẩn cấp sơ tán" - bà Vereshchuk nói thêm.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Alexey Reznikov, nói với tạp chí The Times rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ra lệnh chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào các vùng ven biển phía nam đất nước.

Ukraine huy động một triệu binh lính để giành lại lãnh thổ phía nam

Đài RT ngày 10-7 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Alexey Reznikov cho biết, theo lệnh của Tổng thống Volodymyr Zelensky, Ukraine đã tập trung một lực lượng chiến đấu có quy mô hàng triệu người để giành lại các khu vực phía nam đất nước.

Những khu vực này trước đó đã bị lực lượng Nga kiểm soát, ông Reznikov nói với tờ The Times.

“Chúng tôi hiểu rằng, về mặt chính trị, điều đó rất cần thiết cho đất nước chúng tôi. Tổng thống đã ra lệnh cho người đứng đầu quân đội tối cao vạch ra các kế hoạch" - ông Reznikov nói.

“Chúng tôi có khoảng 700.000 quân trong các lực lượng vũ trang và khi cộng thêm lực lượng bảo vệ quốc gia, cảnh sát, biên phòng, chúng tôi có khoảng một triệu người" - ông nói thêm.

Nga bắt nhà báo Ukraine

Theo Ukrinform ngày 10-7, ông Maksym Butkevych, nhà bảo vệ nhân quyền, nhà báo, đồng sáng lập và thành viên của tổ chức phi chính phủ "Hromadske Radio", đã bị Nga giam giữ.

Ông Maksym Butkevych. Ảnh: FACEBOOK/UKRINFORM

Ông Maksym Butkevych. Ảnh: FACEBOOK/UKRINFORM

Theo đài Hromadske, khi xung đột nổ ra ở Ukraine, ông Butkevych đã ngừng việc hỗ trợ người tị nạn, các hoạt động báo chí, nhân đạo, giáo dục và bảo vệ nhân quyền để gia nhập Lực lượng vũ trang Ukraine.

Phía Nga đã đăng tải một đoạn video có sự xuất hiện của ông Butkevych. Họ viết rằng quân đội, bao gồm ông Butkevych, đã bị bắt gần TP Hirske (tỉnh Luhansk).

Ngày 24-6, quân Nga đã giành quyền kiểm soát Hirske.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm