Nóng Nga-Ukraine chiều 9-7: Anh nói Nga đang điều quân từ khắp nước về sát Ukraine, chuẩn bị tiến công

(PLO)- Ukraine vẫn kiểm soát một số khu vực ở tỉnh Luhansk; Nga cáo buộc Mỹ muốn kéo dài chiến sự ở Ukraine vì gửi thêm cho Kiev 4 hệ thống tên lửa; Anh nói Nga đang dồn lực lượng khắp đất nước sát Ukraine, nhưng những đội quân này được triển khai cùng với xe bọc thép lỗi thời.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

. Ngày 8-7, Tỉnh trưởng Luhansk - ông Serhiy Haidai cho biết quân Nga đang cố gắng tiến từ tỉnh Luhansk đến các khu định cư của tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Ông Haidai cho biết quân Nga đang pháo kích và tiến công theo nhiều hướng, bao gồm phía tây của TP Lysychansk, tỉnh Luhansk. Ông nói rằng quân Ukraine vẫn đang ngăn cản Nga trên khắp các khu vực chiến tuyến.

Moscow đã tuyên bố kiểm soát hoàn toàn tỉnh Luhansk, nhưng ông Haidai và các quan chức Ukraine khác cho biết quân Ukraine vẫn còn giữ được một số khu vực nhỏ. Ông Haidai nói: “Những trận chiến khốc liệt đang diễn ra ở một số ngôi làng ở biên giới tỉnh”.

Lính Ukraine ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine ngày 8-7. Ảnh: REUTERS

Lính Ukraine ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine ngày 8-7. Ảnh: REUTERS

Ngoài ra, ông Haidai còn cảnh báo về tình trạng tồi tệ ở TP Severodonetsk, tỉnh Luhansk - hiện do Nga kiểm soát. Ông cho biết hiện thành phố không có các dịch vụ thiết yếu như điện, nước, hệ thống thoát nước thải không hoạt động và nhiều thi thể đang phân hủy trong những tòa chung cư mà không ai dọn.

. Ngày 9-7, lãnh đạo tỉnh Sumy - ông Dmytro Zhyvytskyi cho biết Nga đã nã tên lửa vào ba ngôi làng ở tỉnh này là Bilopillia, Khotin và Myropillia ngày 9-7. Tỉnh Sumy nằm phía bắc Ukraine.

. Cùng ngày, lãnh đạo tỉnh Kharkiv - ông Oleh Syniehubov nói rằng 3 người dân, trong đó có 1 trẻ em đã phải nhập viện khi Nga nã tên lửa vào TP Kharkiv, theo Ukrinform. Tỉnh Kharkiv nằm ở phía đông bắc Ukraine.

Nga tố Mỹ muốn kéo dài chiến sự

. Ngày 8-7, Đại sứ quán Nga tại Mỹ cho rằng Washington đang muốn kéo dài xung đột ở Ukraine nên đã quyết định gửi thêm cho Kiev 4 hệ thống tên lửa cơ động cao (HIMARS), theo đài RT.

Phía Moscow bác bỏ quan điểm của Mỹ rằng Washington gửi vũ khí cho Kiev để phòng vệ vì cho rằng lực lượng Ukraine sử dụng những khí tài này “để phá hủy các thành phố ở vùng Donbass”, miền đông Ukraine. Đại sứ quán Nga cáo buộc quân Ukraine cố tình nhắm mục tiêu vào các khu dân cư ở tỉnh Donetsk ", bao gồm cả các khu vực không có quân Nga.

Lính Ukraine được huấn luyện tại Anh tại một căn cứ quân sự ở gần TP Manchester ngày 8-7. Ảnh: LOUIS WOOD/THE SUN

Lính Ukraine được huấn luyện tại Anh tại một căn cứ quân sự ở gần TP Manchester ngày 8-7. Ảnh: LOUIS WOOD/THE SUN

Đại sứ quán Nga tại Mỹ cho rằng việc chính quyền Tổng thống Joe Biden gửi thêm vũ khí cho Ukraine chỉ làm tăng thêm thương vong cho Ukraine và không mang hòa bình tới gần hơn.

Anh: Nga đang điều quân từ khắp nước về sát Ukraine, chuẩn bị tiến công

. Theo thông tin tình báo ngày 9-7 của Bộ Quốc phòng Anh, Moscow đang điều động lực lượng trên khắp nước Nga và tập hợp các lực lượng này ở gần Ukraine cho chuẩn bị các chiến dịch tiến công sắp tới, theo tờ Guardian.

Bộ Quốc phòng cho biết một số lượng lớn các đơn vị bộ binh mới “có lẽ” đang được triển khai cùng các xe bọc thép “lỗi thời” MT-LB từ thời Liên Xô. Từ lâu, Nga đã không coi loại xe này phù hợp với việc vận tải bộ binh, theo phía Anh.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết: “Dù Tổng thống Vladimir Putin vào ngày 7-7 khẳng định rằng quân Nga 'thậm chí còn chưa bắt đầu thực sự ở Ukraine’, nhiều lực lượng tiếp viện của Nga đột nhiên xuất hiện và được triển khai cùng với các thiết bị lỗi thời hoặc không phù hợp”.

. Theo hãng tin AP, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace đã gặp một nhóm lính Ukraine trước khi họ tham gia huấn luyện tại Anh. Ông Wallace nói rằng khóa huấn luyện là giai đoạn tiếp theo trong quá trình hỗ trợ của Anh cho Ukraine, và Anh sẽ giúp Ukraine xây dựng lực lượng, mở rộng quy mô kháng chiến.

Khóa huấn luyện dự kiến kéo dài vài tuần, sẽ cung cấp cho lính tình nguyện vốn ít hoặc không có kinh nghiệm về quân sự những kỹ năng chiến đấu hiệu quả. Dựa trên chương trình đào tạo cơ bản của Anh, khóa huấn luyện bao gồm sử dụng vũ khí, sơ cứu chiến trường, thao tác dã chiến, chiến thuật tuần tra và luật xung đột vũ trang.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm