Nóng Nga-Ukraine 9-7: Kiev đưa ra 3 kịch bản kết thúc chiến sự; Moscow làm rõ phát ngôn của ông Putin

(PLO)- Chiến sự vẫn căng ở tỉnh Donetsk; Kiev đưa ra 3 kịch bản kết thúc chiến sự; Moscow làm rõ phát ngôn của ông Putin khi ông nói là Nga chưa làm gì nghiêm túc ở Ukraine; Mỹ sẽ gửi thêm 400 triệu USD viện trợ vũ khí cho Kiev.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

. Ngày 8-7, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cập nhật tình hình chiến sự ở một số hướng, đặc biệt là ở tỉnh Donetsk. Trong đó có một số nơi quân Ukraine đã đẩy lùi được quân Nga, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin.

Trên hướng tỉnh Kharkiv, phía đông bắc Ukraine, quân Nga phòng thủ và cố gắng cải thiện vị trí chiến thuật ở một số khu vực nhất định. Quân Nga cũng đã nã pháo và rocket vào TP Kharkiv và vùng ngoại ô, các khu vực khác như các làng Udy, Dementiyivka, Lebyazhe, Pishchane,...Gần làng Dementiyivka, quân Ukraine đã 2 lần đẩy lùi các đợt tiến công của lực lượng Nga.

Trên hướng TP Slovyansk (tỉnh Donetsk), quân Nga cố gắng phòng thủ và tiến đánh thêm một số vùng. Nga cũng đã nã pháo vào các làng quanh khu vực này. Riêng ở làng Bohorodychne, Ukraine đã đánh trả dữ dội buộc quân Nga rút lui.

Một góc ở TP Severodonetsk, tỉnh Luhansk vào ngày 8-7. Ảnh: AP

Một góc ở TP Severodonetsk, tỉnh Luhansk vào ngày 8-7. Ảnh: AP

Trên hướng TP Kramatorsk (tỉnh Donetsk), quân Nga nã pháo vào các cơ sở hạ tầng dân sự và quân sự ở các khu vực như TP Siversk, làng Serebrianka, làng Karpivka...

Trên hướng TP Bakhmut (tỉnh Donetsk), quân Nga pháo kích vào các cứ điểm của Ukraine gần các làng Spirne, Ivano-Daryivka,.. và không kích gần các làng Berestove và Pokrovske.

Phản ứng mới từ Ukraine, Nga

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine - ông Oleksii Reznikov đưa ra 3 kịch bản cho việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, Ukrinform đưa tin.

Theo ông, kịch bản đầu tiên sẽ giống cái gọi là “cử chỉ thiện chí của người Nga” mà Moscow từng tuyên bố khi rút quân khỏi đảo Rắn. Ông cho rằng quá trình sẽ được chia thành nhiều giai đoạn. Đầu tiên, Ukraine sẽ giành lại được những khu vực như trước khi Nga mở chiến dịch quân sự. Sau đó sẽ có cuộc đàm phán về những khu vực bị Nga kiểm soát trước đây như tỉnh Donetsk, Luhansk và bán đảo Crimea cùng với các nước đối tác ủng hộ Ukraine. Ông nói chắc chắn sẽ không có thỏa thuận đầu hàng, không có thỏa thuận Minsk thứ 3.

Kịch bản thứ hai theo ông Reznikov là cuộc chiến sẽ như một cuộc đọ sức bền. Tuy nhiên, Ukraine sẽ chỉ có thể đạt được hiệu quả trong trường hợp này nếu nước này sử dụng các vũ khí hiện đại. Ông dự đoán Ukraine sẽ chiến thắng nhưng điều này sẽ không xảy ra sớm, không phải vào cuối năm nay mà có lẽ sẽ đến đầu năm sau.

Kịch bản thứ ba là là sự suy tàn của Nga vì chiến sự Ukraine và do đó sẽ kết thúc chiến dịch.

. Ngày 8-7, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov đã làm rõ phát ngôn của Tổng thống Vladimir Putin khi ông Putin nói rằng quân Nga ở Ukraine “thậm chí còn chưa thực sự bắt đầu bất cứ điều gì”, theo đài RT.

Theo ông Peskov, ông Putin muốn nhắn nhủ rằng tiềm lực quân sự giữa Ukraine và Nga là không tương quan và tiềm lực quân sự của Nga vô cùng lớn. Ông Peskov nói: “Sức mạnh (quân sự) của Nga quá lớn nên Nga chỉ dùng một phần nhỏ ở trong chiến dịch quân sự đặc biệt”.

Theo ông Peskov, việc phương Tây hy vọng Ukraine có thể đánh bại Nga về mặt quân sự là “vô lý và chỉ gây thêm đau khổ cho người dân Ukraine”.

Bên ngoài một trường học ở tỉnh Kharkiv sau các cuộc giao tranh. Ảnh: AFP

Bên ngoài một trường học ở tỉnh Kharkiv sau các cuộc giao tranh. Ảnh: AFP

. Hội đồng Liên bang (tức Thượng viện Nga) đã thông qua dự luật hỗ trợ chống khủng bố và các hoạt động quân sự khác ở nước ngoài do quân đội Nga, các lực lượng vũ trang và chính quyền khác tiến hành, theo hãng thông tấn Nga TASS. Dự thảo quy định Thượng viện sẽ có thể đưa ra quyết định về các biện pháp đặc biệt về kinh tế nhằm hỗ trợ các hoạt động bên ngoài nước Nga.

. Lãnh đạo Trung tâm Quản lý Quốc phòng Quốc gia Nga Mikhail Mizintsev cáo buộc Ukraine triển khai vũ khí ở các trường học ở TP Krivoy Rog (tỉnh Dnipropetrovsk), tỉnh Kharkiv, tỉnh Sumy và tỉnh Donetsk, hãng thông tấn TASS đưa tin. Theo ông Mizintsev, quân Ukraine đã thiết lập thành trì, gồm kho vũ khí, đạn dược, xe bọc thép, tên lửa, pháo binh ở trong các trường học thuộc những khu vực này.

Phản ứng mới từ các bên khác

. Ngày 8-7, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phê duyệt một gói viện trợ vũ khí mới cho Ukraine trị giá tới 400 triệu USD, bao gồm thêm 4 hệ thống tên lửa cơ động cao (HIMARS) và nhiều đạn dược, hãng tin Reuters cho hay.

Một quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ đề nghị không nêu tên cho biết số HIMARS bổ sung sẽ nâng tổng số HIMARS Mỹ gửi cho Ukraine lên 12 hệ thống.

Quan chức này nói: "Ukraine hiện đã thọc sâu thành công vào các vị trí của Nga ở Ukraine và làm gián đoạn khả năng hoạt động pháo binh của Nga". Người này cũng nói thêm rằng Ukraine đã không sử dụng tên lửa tầm xa này để bắn ra ngoài biên giới Ukraine.

. Cựu chỉ huy của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu Philip Breedlove nói rằng Ukraine nên tấn công vào cây cầu Kerch nối bán đảo Crimea với phần còn lại của lãnh thổ Nga. Ông nói rằng đây là một “mục tiêu hợp pháp” mà UKraine có thể phá hủy bằng tên lửa chống hạm Harpoon do phương Tây cung cấp. Ông khẳng định: “Tôi không ngạc nhiên chút nào khi người Nga quan tâm đến cầu Kerch. Nó cực kỳ quan trọng đối với họ”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm