Thi hài ông Abe có thể đã được đưa khỏi bệnh viện

(PLO)- Một chiếc xe được cho là chở thi hài của ông Abe đã rời bệnh viện ĐH Y Nara, trong khi đó, cảnh sát Nhật cho biết sẽ xem lại các sắp xếp an ninh dành cho cố thủ tướng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đài CNN dẫn tin từ đài NHK của Nhật rằng một chiếc xe được cho là chở thi hài của cố Thủ tướng Nhật Abe Shinzo đã rời bệnh viện ĐH Y Nara (tỉnh Nara, miền tây nước Nhật) trước 6 giờ sáng 9-7 (giờ địa phương).

Theo NHK, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật cho biết họ sẽ xem xét lại các sắp xếp an ninh dành cho cố thủ tướng, sau khi ông bị bắn chết ngày 8-7.

Tại cuộc họp báo vào tối 8-7, cảnh sát tỉnh Nara cho biết họ đã thành lập một đội đặc nhiệm gồm 90 thành viên và sẽ điều tra vụ án như một vụ giết người.

Cố Thủ tướng Nhật Abe Shinzo. Ảnh: INDIA POSTS

Cố Thủ tướng Nhật Abe Shinzo. Ảnh: INDIA POSTS

Các quan chức địa phương cho biết họ nhận được thông tin về chuyến thăm của ông Abe một ngày trước khi ông đến, song nói rằng vẫn có đủ thời gian để chuẩn bị các biện pháp an ninh cần thiết.

Theo NHK, cảnh sát tỉnh Nara đã vạch ra một kế hoạch an ninh cho cố thủ tướng khi ở trong thành phố. Cơ quan này cho biết vài chục sĩ quan cảnh sát của tỉnh và nhân viên an ninh từ lực lượng cảnh sát TP Tokyo vẫn luôn quan sát ông Abe từ mọi phía khi ông phát biểu.

Sau khi xem đoạn video quay lại cảnh nghi phạm đi lang thang xung quanh vị trí ông Abe, ông Ito Koichi - một cựu cảnh sát từng thuộc đội đặc nhiệm của cảnh sát Tokyo, rất thành thạo trong lĩnh vực an ninh cho những nhân vật cấp cao - nói rằng hoạt động đảm bảo an ninh cho ông Abe không đảm bảo.

Theo ông Ito, khi quan sát thấy hành vi đáng ngờ đó, cảnh sát phải đưa nghi phạm ra khỏi khu vực trước khi tra hỏi và kiểm tra đồ đạc. Ông cũng chỉ ra rằng các nhân viên cảnh sát đã không phối hợp hiệu quả với nhau để đưa ra các phản ứng phù hợp.

Theo NHK, ông Abe bị một người đàn ông tên là Tetsuya Yamagami, 41 tuổi, từng phục vụ Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật, bắn và qua đời vài giờ sau đó. Cảnh sát cho biết nghi phạm thừa nhận đã bắn ông Abe. Nghi phạm nói rằng có thù oán với một tổ chức, và tin rằng ông Abe có liên quan tới tổ chức đó.

Theo cảnh sát, hung khí mà nghi phạm sử dụng để bắn ông Abe là một khẩu súng tự chế, dài khoảng 40 cm. Cảnh sát đã khám xét nơi ở của nghi phạm và thu giữ một số khẩu súng tự chế khác, làm từ kim loại và gỗ, giống khẩu được sử dụng trong vụ tấn công.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm